Tin mới

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/7/2018

Thứ sáu, 20/07/2018, 10:41 (GMT+7)

Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/7/2018.

Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/7/2018.

Hai xe giường nằm tông nhau, tài xế và phụ xe mắc kẹt

Vào khoảng 20h50 phút ngày 19/7, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) đã xảy ra vụ TNGT giữa hai xe khách giường nằm khiến ít nhất 5 người bị thương. Rất may vụ tai nạn không có người tử vong. Vụ tai nạn khiến 2 phương tiện bị bể nát, hư hỏng nặng.

Hai xe giường nằm tông, tài xế, phụ xe mắc kẹt trong đầu xe. Ảnh báo Giao Thông

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe khách giường nằm BKS: 49B-008.12 (chạy tuyến Gia Lai – Đà Lạt, chưa rõ danh tính tài xế) chở theo khoảng 40 hành khách lưu thông theo hướng Gia Lai – Đắk Lắk. Khi xe 49B- 009.12 chạy tới địa điểm trên đã dừng lại bên phải đường, cùng lúc này xe khách giường nằm Đức Đạt BKS: 81B-016.57 (chạy tuyến Gia Lai – TP Hồ Chí Minh, chưa rõ danh tính tài xế) chở theo khoảng 40 hành khách, lưu thông cùng chiều phía sau do không làm chủ được tốc độ bất ngờ tông mạnh.

Hậu quả, khiến đầu xe Đức Đạt bẹp dúm, tài xế, phụ xe và 1 hành khách bị thương nặng, những người còn lại hoảng loạn,kêu cứu. 

Cú tông mạnh cũng làm 2 hành khách nằm ở hàng ghế phía sau xe 49B-008.12 bị thương. Ngay sau đó, tất cả những người bị thương nhanh chóng được người dân và lực lượng cứu hộ khẩn trương đưa ra khỏi xe, chuyển đi cấp cứu.

Tại hiện trường, đầu xe khách Đức Đạt bẹp dúm; xe bị tông lao về phía trước rớt xuống lề đường làm phần đuôi xe bị bể nát, hư hỏng nặng. Do vụ tai nạn xảy ra trúng vào giờ cao điểm của xe khách chuyên chạy tuyến TP Hồ Chí Minh nên khiến giao thông qua khu vực bị ách tắt cục bộ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Trạm Krông Búk và CSGT huyện Ea H’leo nhanh chóng có mặt, phân luồng giao thông, và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bộ GD&ĐT chưa kết luận "điểm thi Lạng Sơn"sau khi làm việc đến nửa đêm

Đúng 1h20 phút ngày 20/7, tổ công tác của Bộ GD&ĐT rời khỏi trụ sở của Sở GD&ĐT Lạng Sơn sau hơn 15 tiếng làm việc liên tục liên quan đến vấn đề điểm thi bất thường kì thi THPT quốc gia 2018. Tuy nhiên, đại diện tổ công tác cho biết vẫn đang rà soát, chưa có kết luận về điểm thi tại tỉnh này.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Tổ trưởng Tổ công tác kiểm tra xác minh điểm thi THPT tỉnh Sơn La, cho biết Tổ công tác đã bắt tay vào kiểm tra xác minh từ chiều hôm qua 19/7. "Tổ công tác đang cố gắng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao cùng sự quyết liệt, nghiêm minh. Do tính chất công việc, nhiều nhóm trong đoàn đã làm việc thâu đêm đến khoảng 4 giờ sáng nay mới được nghỉ"-ông Trinh nói.

Cũng trao đổi với PV báo Giao Thông, ông Sái Công Hồng, Phó cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, việc đoàn công tác đang rà soát chấm thẩm định 35 bài thi nghi vấn hay chấm lại bài thi của toàn tỉnh,  không thể tiết lộ ngay.

Trước đó, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Lạng Sơn cho biết Bộ GD&ĐT không chỉ rà soát bài thi của 35 thí sinh tự do là cảnh sát cơ động như nghi vấn của dư luận mà sẽ kiểm tra lại toàn bộ bài thi của tỉnh.

Truy nã cựu tuyển thủ U23 Việt Nam

Theo báo Giao thông, Tri thức trực tuyến, báo Công an nhân dân, Công an thành phố Nha Trang vừa ra lệnh truy nã Từ Hữu Phước vì tham gia vụ cướp của một người phụ nữ Trung Quốc từ đầu năm.

Theo lệnh truy nã, vào lúc 2h ngày 14/1, Từ Hữu Phước điều khiển xe máy chở Ngô Tấn Thành đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Hùng Vương (TP Nha Trang) thì áp sát cướp giật của chị Mao Jian Mie (quốc tịch Trung Quốc).

Hình ảnh Truy nã cựu tuyển thủ U23 Việt Nam số 1
Lệnh truy nã Hữu Phước. Ảnh Tri thức trực tuyến

Chị Mie bị ngã nhưng vẫn giữ được túi xách nên kéo Phước và Thành ngã xuống đường. Ngay lúc đó, Phước bỏ xe chạy bộ tẩu thoát, còn Thành bị người dân bắt.

Phước được xác minh là đã rời khỏi địa phương nên cơ quan điều tra phát lệnh truy nã toàn quốc. Trước đó, trên trang cá nhân của cựu trung vệ U23 Việt Nam thường xuyên đăng tải những từ ngữ giang hồ và hình ảnh hung khí.

Từ Hữu Phước từng chơi cho CLB Khánh Hòa. Sau đó, CLB Hải Phòng mua trung vệ này với mức giá 3 tỷ đồng và trả lương 30 triệu/tháng. Anh cũng lọt vào mắt HLV Alfred Riedl năm 2007.

Năm 2007, Từ Hữu Phước cùng Anh Đức (Bình Dương), Tô Vĩnh Lợi (XSKT Cần Thơ) hay Công Vinh và Phan Thanh Bình được HLV Alfred Riedl gọi chuẩn bị cho SEA Games 24 tại Thái Lan.

Dù không góp mặt ở giải đấu này nhưng Phước sau đó được tham dự ASIAD 16 năm 2010 tại Trung Quốc.

Kết luận vụ nam chuyên viên bị "tố" hiếp dâm nữ đồng nghiệp

Ngày 19/7, Công an huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa có kết luận vụ nam chuyên viên bị "tố" hiếp dâm nữ đồng nghiệp trong giờ hành chính.

Theo đó, sau khi nhận được đơn phản ánh của chị N.T.L.A (SN 1988, chuyên viên Phòng Tài chính - kế hoạch) tố cáo đồng nghiệp là ông N.B.T (SN 1979, cùng làm phòng Tài chính - Kế hoạch) có hành vi hiếp dâm, Công an huyện đã vào cuộc điều tra. Kết quả cho thấy hành vi của ông N.B.T không đủ yếu tố để cấu thành tội hiếp dâm.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/7/2018: Chó ngao Tây Tạng 40kg cắn chết bé gái 8 tháng tuổi - Ảnh 1

Nơi làm việc của ông T. và bà A. Ảnh: Dân Trí

Cơ quan công an không khởi tố vụ án mà sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an huyện Triệu Phong cho biết, hành vi của ông T. xảy ra trong giờ hành chính, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cán bộ đảng viên và cán bộ công chức, nên sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý kỷ luật nghiêm đối với ông T.

Trước đó, chị N.T.L.A. (30 tuổi, chuyên viên phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đã có đơn tố cáo về việc bị nam đồng nghiệp có hành vi hiếp dâm. 

Theo đó, vào trưa ngày 21/6, trong lúc chị A. đang ngồi làm việc tại cơ quan thì ông T. đi vào phòng và đóng cửa lại. Sau đó, ông T. tiến sát lại vị trí chị A. ngồi rồi bất ngờ hôn vào cổ chị. Dù chị này kháng cự quyết liệt, song ông T. liên tục có hành vi tấn công tình dục với chị A.

Hà Nội: Đau lòng chó ngao Tây Tạng 40kg cắn chết bé gái 8 tháng tuổi

Ngày 19/7, trả lời báo chí, TS Lê Việt Khánh, Phó trưởng khoa Cấp cứu Tiêu hóa, BV Việt Đức cho biết, khoa vừa tiếp nhận một ca bệnh thương tâm, hi hữu do bị chó ngao cắn.

Theo đó, vào sáng 14/7, bé gái 8 tháng tuổi (Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) đã được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu nghiêm trọng, không đo được mạch và huyết áp, da nhợt. Trên thái dương phải bệnh nhi có 2 vết cắn rất sâu, 1 vết thương ở vùng chẩm gây lóc da, lộ cả tổ chức não, chảy nhiều máu.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/7/2018: Chó ngao Tây Tạng 40kg cắn chết bé gái 8 tháng tuổi - Ảnh 5

Một con chó ngao Tây Tạng. Ảnh minh họa

Gia đình cháu bé cho biết, trong lúc đang chơi đùa, bé bị chó của nhà là giống cho ngao Tây Tạng nặng tới 40kg tấn công. Khi nhìn thấy con bị chó cắn, người mẹ lao vào cứu cũng bị chó cắn nhiều nhát vào tay.

Ngay sau khi tách bé gái ra khỏi con chó ngao khổng lồ, gia đình đã đưa cháu bé đến bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu bé đã không qua khỏi.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news