Tin mới

1 HCV của Thái Lan khiến 140 HCV của Malaysia gần như vô nghĩa

Thứ ba, 29/08/2017, 23:09 (GMT+7)

Chỉ với 1 HCV trong môn bóng đá nam, và dù vẫn xếp vị trí thứ 2 kém chủ nhà Malaysia đến 1/2 số HCV, nhưng điều này chẳng có nghĩa lý gì khi U22 Thái Lan vừa "xát muối" vào hàng triệu NHM chủ nhà SEA Games 29.

Chỉ với 1 HCV trong môn bóng đá nam, và dù vẫn xếp vị trí thứ 2 kém chủ nhà Malaysia đến 1/2 số HCV, nhưng điều này chẳng có nghĩa lý gì khi U22 Thái Lan vừa "xát muối" vào hàng triệu NHM chủ nhà SEA Games 29.

BXH huy chương SEA Games tính đến 22h00 ngày 29/8.

Thái Lan vừa vô địch môn bóng đá nam SEA Games 29 để nâng tổng số HCV lên 70. Trong khi đó, Malaysia tranh thủ "kiếm thêm" 4 chiếc HCV, nâng tổng số lên 170 HCV đúng gấp đôi Thái Lan.

Đây đã là lần thứ 14 Thái Lan vô địch SEA Games. Ảnh: Soha/Trí thức trẻ

Tuy nhiên, dù số HCV có nhiều hơn nữa cũng chẳng làm hàng triệu NHM bóng đá Malaysia vơi đi nỗi buồn vì họ đã để thua môn quan trọng nhất là bóng đá nam vào tay người Thái.

Tính rộng ra, người Thái đã giành 3/4 "vàng" ở các môn bóng đá (nam, futsal nam, futsal nữ), chỉ để vuột HCV bóng đá nữ vào tay Việt Nam.

Ngày 30/8 chỉ còn 7 bộ huy chương đồng nghĩa Việt Nam không còn cơ hội đuổi kịp người Thái. Khi những "cơn mưa vàng" qua đi, vị trí của đoàn Việt Nam trên BXH huy chương SEA Games đang lung lay dữ dội.

Từ chỗ bám đuổi, Thái Lan cân bằng số HCV rồi vượt lên. Và đến thời điểm tối ngày 29/8, vị trí thứ 2 không thể tuột khỏi tay người Thái nữa. Trên BXH hiện tại, họ hơn Việt Nam đến 11 HCV, vượt trội cả số HCB và HCĐ.

Hiện Singapore đang xếp vị trí thứ 3 khi có ít hơn Việt Nam 2 HCV và nhiều hơn 2 HCB. Nếu lấy thêm 2 tấm HCV nữa, họ sẽ soán ngôi của Việt Nam.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news