Tin mới

10 người chết do bão Kalmaegi

Thứ tư, 17/09/2014, 19:59 (GMT+7)

Dù không chịu nhiều tác động từ "Chim Mòng biển" song ở Hà Nội vẫn có hai người được xác định thiệt mạng do ảnh hưởng của bão.

Dù không chịu nhiều tác động từ "Chim Mòng biển" song ở Hà Nội vẫn có hai người được xác định thiệt mạng do ảnh hưởng của bão.

Chiều ngày 17/9, Ủy ban Quốc gia về Tìm kiếm Cứu nạn cho biết những thiệt hại ban đầu do bão số 3 (Kalmaegi) gây ra, cụ thể bão đã làm chết 10 người (Lạng Sơn 7, Hà Nội 2, Nghệ An 1) do sạt lở đất, điện giật; bị thương 9 người (Lạng Sơn 6 người và Nghệ An 3).

Cảnh tan hoang do bão Kalmaegi.

Về tài sản, Quảng Ninh bị chìm 3 bè cá, sập đổ 6 nhà, tốc mái 145 nhà, đổ 20 cột điện hạ thế, 1 cột anten truyền hình, hỏng 2 trạm biến áp, 1 ô tô do cây đổ, hư hại 2.000 ha lúa, hoa màu. 

Hải Phòng tốc mái 11 nhà, hư hại 1.600 ha lúa và hoa màu, đổ 4 cột điện. 

Theo thống kê, có hơn 6.000 bộ đội, dân quân trực tiếp tham gia ứng phó với con bão Kalmaegi. Sau khi bão tan, các tàu thuyền, lồng, bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản của các tỉnh từ Quảng Ninh - Nghệ An đều an toàn. Các hộ dân được di dời đã trở về nhà. 

Trước đó, khoảng 20h tối 16/9 bão Kalmaegi mạnh cấp 10 đã đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Ninh. Ước tính thiệt hại do bão gây ra cho tỉnh này khoảng 20 tỷ đồng. 

Bão Kalmaegi cũng đã khiến khu vực Bắc Bộ mưa vừa tới mưa lớn mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-50 mm. Một số nơi mưa lớn như Bãi Cháy (Quảng Ninh) 157 mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 155 mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 262 mm, Ngân Sơn (Bắc Cạn 145 mm, Sơn Nam (Tuyên Quang) 134 mm, Nam Định 108 mm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news