Tin mới

114 người ngộ độc thực phẩm khi ăn đám tang

Thứ tư, 17/09/2014, 09:28 (GMT+7)

Sau dùng bữa tại đám tang người trong thôn Hố Lang (xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, Gia Lai) 114 người đã bị ngộ độc với các biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy...

Sau dùng bữa tại đám tang người trong thôn Hố Lang (xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, Gia Lai) 114 người đã bị ngộ độc với các biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy...

Ảnh minh họa.

Tin tức từ ông Nguyễn Văn Đang - Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai - cho biết, ngày 15/9, gia đình ông Rơ Lan Gong - người thôn Hố Lang (xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) - có đám tang. Vì vậy, gia đình ông mua một con bò về làm thịt cho cả làng đến chia buồn cùng ăn. Dân làng đã chế biến thành nhiều món để ăn và uống rượu. Ít giờ sau, hàng loạt người bị ngộ độc với các biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy... phải đưa đi cấp cứu.

Số người phải nhập viện cấp cứu là 114 người gồm cả trẻ em và người lớn đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, cùng trú thôn Hố Lang (xã Chư Pơng, huyện Chư Sê).

Nguyên nhân dẫn đến việc ngộ độc đang được điều tra làm rõ.

Theo T.Phong – Người đưa tin (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news