Tin mới

12 điều mà bạn chưa biết về sự đồ sộ của Apple

Thứ sáu, 31/10/2014, 23:31 (GMT+7)

Apple là công ty công khai giao dịch lớn nhất tại Mỹ với tổng giá trị cổ phiếu là 626 tỷ USD. Dưới đây là 12 điều mà bạn chưa biết về sự đồ sộ của Apple.

Apple là công ty công khai giao dịch lớn nhất tại Mỹ với tổng giá trị cổ phiếu là 626 tỷ USD. Dưới đây là 12 điều mà bạn chưa biết về sự đồ sộ của Apple.

 

Doanh thu quý vừa qua của Apple là 42.1 tỷ USD, lớn hơn so với nền kinh tế của Turkmenistan

Lượng tiền mặt của Apple là 155 tỷ USD, nếu chia đều cho dân số của Mỹ (316 triệu người) thì trung bình mỗi người sẽ có 490 USD

Nó đủ để mua 2384 chiếc Gulfstream G650s cùng nhiên liệu

Apple đã bán 5.52 triệu máy Mac vào quý trước và nó đủ để cung cấp cho mỗi người dân ở tiểu bang Minnesota một máy.

Với 39.3 triệu chiếc iPhone được bán trong quý vừa qua, nó còn nhiều hơn cả số người dân Canada

Nếu Apple là một nền kinh tế quốc gia, thì nó sẽ đứng thứ 27 thế giới, nằm giữa Bỉ và Venezuela

Thu nhập ròng của Apple trong năm tài chính 2014 sẽ là 39.5 tỷ USD, đủ để mua 3 lần Snapchat.

Sự chênh lệch giữa Apple và công ty công khai giao dịch ngay sau mình, ExxonMobile, là 221 tỷ USD. Số tiền đủ để mua 1601 chiếc máy bay chiến đấu F-22 (mỗi một chiếc giá 138 triệu USD)

Apple đã bán 243 thiết bị iOS trong vòng 12 tháng qua, nó đủ để cung cấp cho 77% dân số nước Mỹ và cung cấp cho mỗi người dân Triều Tiên 10 cái.

Apple đã bán 12.9 triệu Ipad trong quý trước, tính trung bình nếu chia đều, mỗi nhân viên của Apple sẽ có 258 cái.

Apple kỳ vọng sẽ bán được 30 triệu chiếc Apple Watch trong 2 năm tới. Với giá trị mỗi chiếc đồng hồ này là 350 USD, Apple sẽ thu về 10.5 tỷ USD, ngang với nền kinh tế của Nicaragua.

Tính ra, vào cuối 2016, số tiền bán Apple Watch sẽ đủ mua 433 chiếc du thuyền “Eclipse” của tỷ phú người Nga Roman Abramovich.

Quốc Huy (Tổng hợp)/Nguoiduatin.vn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news