Tin mới

13 người chết trong một ngày do nắng nóng kỷ lục ở Nhật Bản

Chủ nhật, 22/07/2018, 17:18 (GMT+7)

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản thông báo, 13 trường hợp tử vong trong cùng ngày 22/6 do thời tiết nắng nóng.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản thông báo, 13 trường hợp tử vong trong cùng ngày 22/6 do thời tiết nắng nóng.

Nhiệt độ đo được ở hầu hết các nơi tại xứ sở hoa Anh Đào ngày 22/6 đều đạt trên 35 độ C. Riêng ở Kyoto, nhiệt kế đã ghi nhận mức nhiệt trên 38 độ C, khiến 7 người thiệt mạng.

Cùng ngày, Nhật Bản cũng ghi nhận 6 trường hợp khác tử vong vì đột quỵ ở những khu vực khác.

Người Nhật làm mát bằng cách ngồi cạnh hệ thống phun hơi nước ở Kyoto. (Ảnh: Reuters)

Một tuần nắng nóng kéo dài với mức nhiệt cao nhất trong vòng 138 năm qua đã ảnh hưởng đến sức khỏe người dân Nhật Bản. Các bệnh viện đã phải tiếp nhận nhiều trường hợp đột quỵ do sốc nhiệt. Hiện tượng sốc nhiệt đang được cảnh báo ở mức độ cao nhất.

Tại một vài trường học ở tỉnh Gifu và Shizuoka, một vài học sinh đã phải nhập viện do bất tỉnh khi tham gia các hoạt động thể thao của trường.

Dự kiến trong những ngày tới, nền nhiệt ở Nhật Bản vẫn duy trì trên 35 độ C. Các nhà khí tượng cảnh báo người dân không nên đi ra ngoài trừ trường hợp khẩn cấp. Đặc biệt phải bổ sung thành phần muối trong thức ăn.

Trước đó, Nhật Bản đã trải qua đợt mưa lũ lịch sử, tính đến nay đã cướp đi sinh mạng của 220 người và nhiều người mất tích. Tại các khu vực như Hiroshima, Okayama…, người dân đang phải khắc phục hậu quả lở núi.

Sự “cộng hưởng thời tiết bất thường” đang khiến Nhật Bản phải đối mặt với các bệnh dịch phát sinh.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news