Ngày 03 tháng 09 năm 2010

13 tội danh giết người dành cho kẻ xả súng Fort Hood


Bài viết cập nhật lúc: 12:36 ngày 13/11/2009

Bác sĩ tâm thần Nidal Malik Hasan, kẻ nổ súng giết 13 đồng đội tại căn cứ quân sự Fort Hood ở Texas, vừa bị các nhà chức trách Mỹ buộc 13 điểm tội danh chủ ý giết người.  

 

Thiếu tá Nidal Malik Hasan, 39 tuổi, có thể sẽ phải lĩnh án tử hình nếu bị kết tội. Anh ta hiện vẫn đang trị thương tại bệnh viện.

Các quan chức quân sự Mỹ cho hay, họ tin Hasan hành động một mình khi nhảy lên bàn với hai khẩu súng rồi hô lớn “Allahu akbar” trước khi bóp cò. Trong số 13 nạn nhân có ít nhất 3 chuyên gia về sức khỏe tâm thần, 29 người khác bị thương.

Theo Chris Grey, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Điều tra tội phạm quân đội Mỹ, Hasan có thể nhận thêm nhiều cáo buộc khác. Bộ này hiện vẫn chưa quyết định có buộc tội Hasan về cái chết của một em bé còn nằm trong bụng một nữ quân nhân thiệt mạng vì trúng đạn của Hasan. 

Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama yêu cầu những người có trách nhiệm làm một bản đánh giá xác định liệu có phải chính quyền xử lý không tốt trước các dấu hiệu cảnh báo rằng nghi phạm đã nhiều lần liên lạc với một giáo sĩ Hồi giáo cực đoan. 

John Brennan, trợ lý của Tổng thống về chống khủng bố và an ninh nội địa, sẽ giám sát quá trình đánh giá này. Kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào ngày 30/11.

Các thành viên của Quốc hội Mỹ đang đẩy mạnh một cuộc điều tra về lý do tại sao Hasan không bị phát hiện và ngăn chặn. Thượng viện sẽ mở một phiên điều trần liên quan tới Hasan vào tuần tới. 

Peter Hoekstra, thành viên cấp cao của Đảng Cộng hòa tại Ủy ban Tình báo Hạ viện, xác nhận mới đây rằng Chính phủ Mỹ biết về khoảng 10-20 thư điện tử giữa Hasan và một giáo sĩ Hồi giáo, bắt đầu từ tháng 12/2008. 

Một đội đặc nhiệm chống khủng bố do FBI giám sát đã biết về mối liên lạc giữa Hasan với một giáo sĩ Hồi giáo cực đoan, người chuyên khuyến khích các tín đồ đạo Hồi giết lính Mỹ ở Iraq. Tuy nhiên, FBI cho biết, đội đặc nhiệm này không nhắc đến những thông tin trước đó về Hasan cho cấp trên bởi vì họ kết luận anh ta không liên quan tới khủng bố.  
 
Khi còn làm việc ở Trung tâm Y tế quân sự Walter Reed, Hasan được các bác sĩ và nhân viên tại đây mô tả là một sinh viên tầm thường và lười nhác. 

Ngay cả bên ngoài đời sống quân nhân, lối cư xử của Hasan cũng gây chú ý. Golam Akhter, một kỹ sư dân sự ở Bethesda, Md., cho biết anh đã nói chuyện với Hasan khoảng 10 lần tại trung tâm Cộng đồng Hồi giáo ở Silver Spring trước khi Hasan chuyển đến Texas mùa hè năm ngoái. Theo Akhter, Hasan là “một người có vấn đề” và cảm thấy tội lỗi khi không cảnh báo những người khác.

  • Thanh Hảo (Theo AP)

Theo vietnamnet.vn


Tin tiếp theo