Tin mới

130 phụ nữ chụp ảnh khỏa thân phản đối ứng viên Trump

Thứ ba, 19/07/2016, 10:47 (GMT+7)

Nhiếp ảnh gia Mỹ Spencer Tunick-người nổi tiếng với những hình ảnh khỏa thân tập thể đã tổ chức một buổi chụp ảnh khỏa thân cho khoảng 130 người phụ nữ, đối diện trung tâm hội nghị đảng Cộng hòa tại TP.Cleveland để phản đối ứng viên Trump, với tên gọi "những gì cô ấy nói là tất cả".

Nhiếp ảnh gia Mỹ Spencer Tunick-người nổi tiếng với những hình ảnh khỏa thân tập thể đã tổ chức một buổi chụp ảnh khỏa thân cho khoảng 130 người phụ nữ, đối diện trung tâm hội nghị đảng Cộng hòa tại TP.Cleveland để phản đối ứng viên Trump, với tên gọi "những gì cô ấy nói là tất cả".

130 người phụ nữ với độ tuổi từ 18-74 tuổi, tham gia buổi chụp hình vì bất bình với những bình luận "khiếm nhã" về phụ nữ của ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. Những người phụ nữ này đã cầm gương hình tròn có kích thước lớn, trong khi nhiếp ảnh gia sáng tạo từ nhiều góc chụp.

Nhiếp ảnh gia người Mỹ Spencer Tunick Ảnh: TRANG WEB SPENCER TUNICK

Spencer Tunick-nhiếp ảnh gia của bộ ảnh táo bạo cho biết, việc để những người phụ nữ cầm chiếc gương, là sự thể hiện của việc "phụ nữ là phản ánh và hiện thân của tự nhiên, mặt trời, bầu trời và đất đai". Ông Tunick khẳng định, chúng tôi muốn bày tỏ sự tin tưởng vào việc có thể dựa vào "sức mạnh, trực giác và trí tuệ của sự tiến bộ để tìm thấy chỗ đứng trong tự nhiên, lấy lại sự cân bằng trong nó”.

Ông Tunick chia sẻ, ông có 2 đứa con gái và 1 người vợ, và "không thể chấp nhận thứ ngôn ngữ thù hằn, chống lại phụ nữ của ứng viên Đảng Cộng hòa.

Giải thích về bộ ảnh "Những gì cô ấy nói là tất cả", ông Tunick chia sẻ ông nghĩ phải làm gì đó để "chống lại suy nghĩ dốt nát này". Tuy nhiên, ông khẳng định đây không phải hành động biểu tình mà là hoạt động nghệ thuật.

Ông Tunick tiết lộ, có khoảng 1.800 phụ nữ tình nguyện tham gia dự án trên, nhưng do yếu tố nghệ thuật nên ông chỉ có thể đồng ý cho 130 người tham dự, với mọi thành phần sắc tộc, độ tuổi, hình dáng. Chủ nhân căn nhà đối diện trung tâm đã đồng ý cho ông khỏa thân tập thể trong khuôn viên nhà vì thành phố này cấm khỏa thân nơi công cộng.

Hồi tuần qua, ông Donald Trump cũng chính thức công bố Thống đốc bang Indiana Mike Pence là ứng viên phó tổng thống.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news