Tin mới

15 người chết, 6 người mất tích do mưa lũ ở miền Trung

Chủ nhật, 06/11/2016, 14:03 (GMT+7)

Mưa lũ ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên làm 15 người chết, tăng 5 người so với báo cáo ngày hôm trước. Mưa lũ cũng khiến 6 người mất tích, tăng 1 người so với báo cáo trước đó.

Mưa lũ ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên làm 15 người chết, tăng 5 người so với báo cáo ngày hôm trước. Mưa lũ cũng khiến 6 người mất tích, tăng 1 người so với báo cáo trước đó.

Báo Tri thức trực tuyến dẫn nguồn thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn ngày 6/11 cho biết, tính đến 7h cùng ngày, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk đã có báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ.

Theo đó, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên làm 15 người chết, tăng 5 người so với báo cáo ngày hôm trước. Trong đó, Quảng Bình 3 người, Quảng Trị 2 người, Bình Định 2 người (tăng 1 người), Phú Yên 7 người (tăng 4 người), Đắk Lắk 1 người.

Mưa lũ cũng khiến 6 người mất tích, tăng 1 người so với báo cáo trước đó. Cụ thể, Quảng Bình 1 người, Quảng Ngãi 3 người, Phú Yên 1 người, Kon Tum 1 người.

Mưa lũ cô lập nhiều nơi ở Phú Yên 3 - Ảnh: Mạnh Hoài Nam, chụp ngày 3/11/ Vietnamnet

Theo báo Giao thông, thống kê Chi cục PCTT miền Trung- Tây Nguyên, đến sáng nay (6/11), đã có 221 nhà tại các tỉnh bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%), 2 nhà thiệt hại nặng (từ 50 – 70%) và 241 nhà thiệt hại một phần (dưới 30%). Cùng với đó, 40.954 nhà đã bị ngập.

Về nông nghiệp, 7.044 ha lúa bị ngập; 4.743 ha hoa màu bị ngập, hư hại; 440 con gia súc và 42.724 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Hạ tầng giao thông tiếp tục gánh chịu hậu quả năng nề do mưa lũ. Tại các tỉnh đã có 198.137m3 đường và 151 cầu, cống bị hư hỏng, sạt lở. Kênh mương, đê kè bị sạt lở dài 46.842m, với khối lượng đất đá, bê tông sạt lở 54.299m3.

Theo Chi cục PCTT khu vực miền Trung – Tây Nguyên, tổng thiệt hại tính đến sáng 6/11 là 492,08 tỷ đồng. Trong đó, Phú Yên chịu thiệt hại nặng nhất với 337,04 tỷ đồng. Một số tỉnh khác vẫn đang tiếp tục cập nhật.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, sáng 6/11, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung – Tây Nguyên cho hay, theo thống kê chưa đầy đủ, mưa lũ đã gây thiệt hại gần 500 tỉ đồng, tỉnh Phú Yên cần 1.100 tấn gạo cứu đói khẩn cấp.

Trong sáng 6/11, 2 đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đi kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận.

Hiện lũ hạ lưu sông Ba, Phú Yên đang dao động ở mức cao, trong khi mực nước lũ trên sông ở Bình Định đang xuống thì lũ các sông Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk đang lên.

Tình trạng ngập lụt ở các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa, Đắk Lắk vẫn tiếp diễn, đặc biệt tại các H.Sông Cầu, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy Hòa (Phú Yên); H.Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa); H.Mdrăk, Krông Bông, Krong Ana, Eakar, Easup, Krông Păk (Đăk Lắk), .H.Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh (Lâm Đồng).

Xem thêm video:

[mecloud]RavsUHab85[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news