Tin mới

15.000 người diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ sáu, 11/04/2014, 09:55 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm nay được tổ chức trên quy mô toàn quốc, điểm nhấn là lễ mít tinh, diễu binh, diễu\nhành tại tỉnh Điện Biên, với sự tham gia của gần 15.000 người.>> Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói gì về Điện Biên Phủ?>> “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”: 12 ngày đêm lịch sử

 

 


(Tinmoi.vn) Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm nay được tổ chức trên quy mô toàn quốc, điểm nhấn là lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại tỉnh Điện Biên, với sự tham gia của gần 15.000 người.

15.000 người diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Họp báo kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh QĐND

Chiều ngày 10/4, trong buổi họp báo tại Hà Nội  ban tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 – 07/05/2014)  cho biết, sẽ có khoảng 15.000 người tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ mít tinh.

Vào sáng ngày 7/5/2014, tại sân vận động tỉnh Điện Biên và các tuyến phố của thành phố Điện Biên Phủ sẽ có khoảng 15.000 nghìn người trong các lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, phụ nữ, thanh nhiên, thiếu nhi và nhân dân các dân tộc tỉnh Tấy Bắc tham gia diễu binh, diễu hành.

Kỷ niệm 60 Chiến thắng Điện Biên Phủ, tối 6/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng tỉnh Điện Biên, Đài truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt với tên gọi: “Điện Biên Phủ - Bản anh hùng ca bất diệt”. Chương trình có độ dài 90 phút, thực hiện tại Quảng trường Trung tâm thành phố Điện Biên Phủ. Kết thúc chương trình này sẽ là màn Bắn pháo hoa tầm cao.

Ngoài ra, theo tin tức từ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn cho biết, rong dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Điện Biên đã trình HĐND tỉnh quyết định đổi tên đường 7/5 với chiều dài 7km chạy dọc thành phố Điện Biên Phủ thành đường Võ Nguyên Giáp.

Ông Mùa A Sơn cũng cho biết, hiện cơ sở vật chất đã được tỉnh chuẩn bị chu đáo. Các khách sạn, nhà hàng đảm bảo có thể đón 3.000- 4.000 khách/ngày.

K. Duy

Xem thêm Bản tin thời tiết ngày 11/4: Cả nước có mưa, nhiệt độ nơi cao nhất 36 độ C

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news