Tin mới

19 tuyến đường, phố mới tại Hà Nội vừa được chính thức đặt tên

Thứ ba, 05/12/2017, 17:31 (GMT+7)

Tại Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội sáng 5/12, 100\% các đại biểu có mặt đã biểu quyết tán thành quyết định đặt tên mới cho 19 tuyến đường, phố và điều chỉnh độ dài 5 tuyến phố.

Tại Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội sáng 5/12, 100% các đại biểu có mặt đã biểu quyết tán thành quyết định đặt tên mới cho 19 tuyến đường, phố và điều chỉnh độ dài 5 tuyến phố trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017.

Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017. Ảnh: Kinh tế đô thị

Theo đó, 19 đường, phố được đặt tên (13 đường, phố mang tên địa danh; 6 đường, phố mang tên danh nhân) và 5 phố điều chỉnh độ dài.

Cụ thể, quận Bắc Từ Liêm có 4 tuyến phố mới gồm: Phố Đình Quán - đoạn từ ngã ba giao cắt đường Văn Tiến Dũng tại số nhà 43 đến ngã ba giao cắt đường Cầu Diễn tại số nhà 86.

Phố Nguyên Xá - đoạn từ ngã ba giao cắt đường Cầu Diễn tại số nhà 162 đến ngã ba Tổ dân phố Văn Trì 4.

Phố Trung Kiên - đoạn từ ngã ba giao cắt đường Tây Tựu tại góc cuối trường Tiểu học Tây Tựu A đến ngã ba giao cắt phố Trung Tựu tại số nhà 70.

Phố Văn Hội - đoạn từ ngã ba giao cắt đường Đức Thắng tại địa điểm trụ sở UBND phường Đức Thắng đến ngã tư ngõ 9, tổ dân phố 3, phường Đức Thắng.

Quận Hà Đông có 3 tuyến phố mới gồm: Phố La Dương - đoạn từ ngã ba giao cắt với đường tiếp nối đường Lê Trọng Tấn đi Đại lộ Thăng Long đến ngã ba giao cắt với đường ven khu đô thị Dương Nội B tại tổ dân phố Kiên Quyết, phường Dương Nội.

Phố La Nội - đoạn từ ngã tư giao cắt đường tiếp nối đường Lê Trọng Tấn tại chợ La đến ngã ba giao cắt với đường đi phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), cạnh trạm biến áp và chùa Hếu (chùa Am Hảo).

Phố Ỷ La - đoạn từ ngã ba giao cắt với đường tiếp nối đường Lê Trọng Tấn (đối diện chợ La) đến ngã ba giao cắt đường tiếp nối đường Lê Trọng Tấn tại cổng chào tổ dân phố Thắng Lợi (đối diện Nhà máy SYM).

Quận Long Biên có thêm 3 tuyến phố mới gồm: Phố Nguyễn Lam, phố Đào Văn Tập, phố Mai Chí Thọ.

Quận Nam Từ Liêm có thêm 3 phố mới: Phố Phùng Khoang, phố Quang Tiến, phố Nguyễn Văn Giáp.

Huyện Thanh Trì có thêm 2 đường mới: Đường Cổ Điển và đường Quang Lai.

Phố Nghĩa Đô (quận cầu Giấy), phố Dương Văn Bé (quận Hai Bà Trưng), phố Nguyễn Mậu Tài (huyện Gia Lâm), phố Huyện (huyện Quốc Oai).

5 tuyến phố được điều chỉnh độ dài gồm: Phố Phan Kế Bính (quận Ba Đình), phố Doãn Kế Thiện (quận cầu Giấy), phố Nguyễn Khả Trạc (quận Cầu Giấy), phố Ngô Quyền (quận Hà Đông) và phố Từ Hoa (quận Tây Hồ).

Đại diện ban Pháp chế HĐND TP đánh giá, 2 tuyến phố Phùng Khoan (quận Nam Từ Liêm) và phố Ỷ La (quận Hà Đông) cần điều chỉnh lại độ dài cho phù hợp. 

Đồng thời, chỉ đạo các quận, huyện tập trung nguồn lực để xây dựng và chỉnh trang, hoàn thiện các hạ tầng đô thị trên 2 tuyến phố này. Sau khi nghị quyết HĐND được thông qua, UBND TP cam kết đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện điều chỉnh độ dài các tuyến đường để đảm bảo thiết kế về đường đô thị.
 
Đức Hòa (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news