Tin mới

2 mẹ con chết đuối trong đêm

Thứ bảy, 11/02/2017, 14:28 (GMT+7)

Ra sông Trường Giang đánh cá trong đêm khi có mưa và gió lớn, 2 mẹ con đã bị lật thuyền và tử vong.

Ra sông Trường Giang đánh cá trong đêm khi có mưa và gió lớn, 2 mẹ con đã bị lật thuyền và tử vong.

Theo Dân trí, Người lao động và Tuổi Trẻ, vụ việc xảy ra khoảng 4 giờ sáng ngày 11/2 tại sông Trường Giang đoạn chảy qua xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Khúc sông Trường Giang, nơi xảy ra vụ lật ghe khiến hai mẹ con chết đuối. Ảnh: Tuổi Trẻ 

Nạn nhân được xác định là bà Kiều Thị Viên (65 tuổi) và con gái là Võ Thị Bé (39 tuổi), cùng trú thôn Tỉnh Thủy, xã Tam Thanh.

Thông tin trên Dân trí, Chủ tịch xã Bình Nam cho biết, nguyên nhân cái chết của 2 mẹ con có thể là do khi mẹ con bà Viên bơi thuyền ra sông Trường Giang đoạn qua thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình đánh cá thì trời có mưa. Gió to và sóng lớn đã khiến chiếc ghe lật úp, hai mẹ con bà Viên rơi xuống nước.

Sự việc được phát hiện vào 5 giờ sáng cùng ngày khi người dân trong vùng đi làm thấy bà Viên nằm bất tỉnh sát bờ sông. Mọi người đã đưa nạn nhân lên bờ và hô hấp nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sự việc được báo lại cho lực lượng chức năng. Đến khoảng 8h cùng ngày, thi thể chị Bé được tìm thấy cách bờ sông hơn 10m.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: sông Trường Giang