Tin mới

2 xe khách chở 80 người đụng nhau trên đèo Bảo Lộc

Thứ hai, 14/08/2017, 08:37 (GMT+7)

Khi đang đổ đèo Bảo Lộc được khoảng 4 km, phát hiện xe bị mất phanh, tài xế xe khách 45 chỗ đã cho xe đâm vào phía sau xe khách giường nằm. Sau cú va chạm, xe mất phanh được tài xế xe giường nằm dìu hơn 30m xuống đèo an toàn.

Khi đang đổ đèo Bảo Lộc được khoảng 4 km, phát hiện xe bị mất phanh, tài xế xe khách 45 chỗ đã cho xe đâm vào phía sau xe khách giường nằm. Sau cú va chạm, xe mất phanh được tài xế xe giường nằm dìu hơn 30m xuống đèo an toàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: FB

Theo thông tin trên TTXVN,VietNamNet, khoảng 15h40 ngày 13/8, trên Quốc lộ 20, đoạn trên đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe khách chở khoảng 80 người.

Vào thời điểm trên, xe khách BKS 51B – 054.27 loại 45 chỗ do tài xế Lương Đức Hưng (trú TP.HCM) điều khiển chở đoàn khách du lịch đang trên đường từ Đà Lạt về lại TP.HCM.

Khi đang đổ đèo Bảo Lộc, xe bất ngờ mất phanh. Tài xế Hưng điều khiển đi qua 2 khúc cua trên đèo rồi tông vào đuôi xe khách  BKS 72B – 018.06 do tài xế Văn Lữ Cường (trú VũngTàu) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau cú va chạm, xe khách mất thắng được tài xế xe khách 72B – 018.06 dìu hơn 30m xuống đèo an toàn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách BKS 51B – 054.27 chở khoảng 30 hành khách, còn xe 72B – 018.06 có 47 người.

Theo tài xế Hưng cho biết: “Do bị mất thắng khi đang đổ đèo, xe lao đi với vận tốc khoảng 65 - 70 km/giờ. Khi đó, trên xe nhiều hành khách hoảng loạn, la hét. Trước tình huống cấp bách, tôi vẫn cố giữ vững tay lái cho xe vượt qua 3 xe con và 2 khúc cua. Sau đó, tôi phát hiện một xe khách đang lưu thông cùng chiều phía trước nên quyết định cho xe mình tông vào đuôi xe này. Thật sự, nếu không có xe khách chạy cùng chiều phía trước để tôi tông vào đuôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

Mặc dù bị mất phanh và xảy ra va chạm mạnh nhưng cả 2 xe đã dừng lại an toàn. Vụ tai nạn chỉ làm 6 người trên hai xe trầy xước nhẹ. Tuy nhiên, cú va chạm mạnh đã khiến cả 2 xe bị hư hỏng nặng.

Vụ Tai nạn giao thông làm lưu thông trên đèo Bảo Lộc bị ách tắc cục bộ nhiều giờ.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Đạ Huoai đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và xử lý vụ việc. Đến tối cùng ngày, giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn mới được thông thoáng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news