Tin mới

3 câu hỏi "đốt não" kiểm tra bạn có đủ tố chất làm một thám tử tài ba không?

Thứ bảy, 26/08/2017, 22:49 (GMT+7)

Có rất nhiều người trong chúng ta thích đọc những câu chuyện trinh thám. Và dù đó là truyện tranh hay phim ảnh, thì sẽ có những lúc bạn cố đặt mình vào nhân vật để tìm kiêm đáp án. Dưới đây là 3 câu đố, bạn hãy thử sức xem mình có tố chất của một thám tử tài ba không?

Có rất nhiều người trong chúng ta thích đọc những câu chuyện trinh thám. Và dù đó là truyện tranh hay phim ảnh, thì sẽ có những lúc bạn cố đặt mình vào nhân vật để tìm kiêm đáp án. Dưới đây là 3 câu đố, bạn hãy thử sức xem mình có tố chất của một thám tử tài ba không? 

1. Bạn chỉ có thể đi thẳng và rẽ phải, không thể rẽ trái. Làm sao để đi ra ngoài?

Bạn có tìm được lối ra. Ảnh: internet

2. Tại sao cô gái uống nhiều trà hơn không chết?

Hai cô gái trong bữa ăn đều gọi 2 tách trà đá. Một trong hai cô gái uống rất nhanh, uống tới vài cốc liền. Cô gái còn lại chỉ uống một cốc trà duy nhất. Cuối cùng, cô gái uống mỗi một tách trà đã bị chết. Cảnh sát đã tìm thấy trong nước trà có độc. Vậy tại sao cô gái uống nhiều trà hơn vẫn sống?

3. Ai là mẹ ruột của đứa trẻ?

Nhiều người không biết đâu là mẹ đứa trẻ. Ảnh: internet

ĐÁP ÁN

1. Lưu ý: Lộn ngược bản đồ để đi.

Đáp án có khó như bạn nghĩ. Ảnh: internet
2. Chất độc nằm trong đá ở cốc. Bởi vì cô gái uống nước quá nhanh, đá chưa kịp tan chảy cô đã uống hết trà.

3. Người phụ nữ bên trái chính là mẹ của đứa trẻ. Đứa trẻ khoảng 4 tuổi đang chơi trong ảnh chính là chìa khóa quan trọng để có được đáp án chính xác. Theo phản xạ tự nhiên và bản năng sinh tồn thì đứa bé sẽ quay về phía mẹ của mình để có cảm giác an toàn hơn.

Quỳnh Chi (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news