Tin mới

3 cô gái trẻ quên trả tiền cơm vì mải "săn" Pokemon

Thứ bảy, 27/08/2016, 16:19 (GMT+7)

Khi nhân viên quán cơm vừa dọn đồ ra thì 3 cô gái trẻ phát hiện có Pokemon tại công viên gần đó, lập tức các cô bỏ chạy khỏi quán ăn, quên luôn trả tiền cho quán để đi "săn" Pokemon.

Khi nhân viên quán cơm vừa dọn đồ ra thì 3 cô gái trẻ phát hiện có Pokemon tại công viên gần đó, lập tức các cô bỏ chạy khỏi quán ăn, quên luôn trả tiền cho quán để đi "săn" Pokemon.

Theo tin tức trên báo Thanh Niên, Người Lao Động, ngày 27/8, Đại tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng Phòng CSGT (PC67), Công an TP Cần Thơ cho biết, chỉ trong một tuần từ 22-26/8, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử phạt 121 trường hợp sử dụng điện thoại khi chạy xe máy, mô tô lưu thông trên đường.

Đặc biệt, trong số các trường hợp vi phạm có đến hơn 50% số vụ là do "săn" Pokemon. Theo đại tá Tám, lực lượng CSGT không xử lý riêng các trường hợp vi phạm khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông để bắt Pokemon mà xử phạt theo Nghị định 46/2016NĐ-CP của Chính Phủ về lỗi chạy xe máy sử dụng điện thoại, mức phạt trung bình từ 200.000 - 300.000 đồng/trường hợp vi phạm.

Đại tá Tám cũng khuyến cáo, mọi người nên tuyệt đối không sử dụng điện thoại "săn" Pokemon khi đang điều khiển phương tiện lưu thông trên đường.

Theo báo Thanh Niên, một chiến sĩ cảnh sát cơ động (PK20) cho biết, có trường hợp 3 cô gái trẻ thuê hẳn taxi để đi "săn" Pokemon.

Ngoài ra, còn có truownghowpj 3 cô gái trẻ vào quán cơm gọi đồ ăn. Ngay sau khi nhân viên dọn đồ ăn ra thì 3 cô gái trẻ phát hiện có Pokemon tại công viên cách đó khoảng vài trăm mét, nên đã lập tức bỏ chạy khỏi quán ăn, quên luôn trả tiền cho quán để đi "săn" Pokemon.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news