Tin mới

3.000 email của đảng cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ bị Wikileaks phát tán

Thứ tư, 20/07/2016, 09:55 (GMT+7)

Hôm nay, Wikileaks đã công bố gần 3000 email của đảng  Công Lý và Phát triển của ông Erdogan. Mục tiêu của vụ rò rỉ được thông báo nhằm đáp lại sự đàn áp của ông Erdogan với những người đối lập sau cuộc đảo chính.

Hôm nay, Wikileaks đã công bố gần 3000 email của đảng  Công Lý và Phát triển của ông Erdogan. Mục tiêu của vụ rò rỉ được thông báo nhằm đáp lại sự đàn áp của ông Erdogan với những người đối lập sau cuộc đảo chính.

"Cần lưu ý những email chủ yếu được dùng để giải quyết vấn đề thế giới", WikiLeaks thông báo, cho biết họ nhận những email này cách một tuần trước khi xảy ra cuộc đảo chính đêm 15/7.

Chính trường Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp nhiều sóng gió. Ảnh: RT

WikiLeaks công bố 294.548 email cùng hàng nghìn tập tin đính kèm từ 762 hộp thư điện tử, bắt đầu từ A đến I, có tên miền akparti.org.tr vào 23h00 ngày 19/7 (giờ Ankara).

Tên miền trên thuộc về đảng cầm quyền Công lý và Phát triển (AKP) của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Các email có ghi thời gian từ năm 2010 đến ngày 6/7/2016.

WikiLeaks tuyên bố đã xác thực nội dung và nguồn gốc email đều không có liên hệ đến các yếu tố đứng sau cuộc đảo chính hay đảng phái chính trị hoặc quốc gia đối lập.

WikiLeaks tố chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã cố ngăn quá trình công bố các email và kêu gọi người dân ủng hộ họ bằng cách tải về và chia sẻ thông tin.

"WikiLeaks quyết định thực hiện kế hoạch công bố để đáp trả những đợt thanh trừng hậu đảo chính của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ".

Chính phủ của tổng thống Erdogan được cho là đang lợi dụng cuộc đảo chính để tiến hành "dọn dẹp" lại quân đội. Rất nhiều những quan chức quân đội cấp cao có tư tưởng bất đồng đã bị bắt hoặc lẩn trốn.

Quý Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news