Tin mới

4 học sinh bị điện cao thế phóng cháy người

Thứ sáu, 29/05/2015, 16:25 (GMT+7)

4 học sinh cư trú trên địa bàn thôn Đìa Sen, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đã bị điện từ đường dây điện cao thế phóng vào người, khiến cơ thể bốc cháy, gây bỏng.

4 học sinh cư trú trên địa bàn thôn Đìa Sen, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đã bị điện từ đường dây điện cao thế phóng vào người, khiến cơ thể bốc cháy, gây bỏng.

4 học sinh bị điện cao thế phóng cháy người (Ảnh Danviet)

Theo tin tức trên báo Quảng Ninh, danh tính 4 học sinh bị điện cao thế phóng vào người là em Bùi Tuấn Anh (SN 2003, học sinh trường THCS xã An Sinh; bị bỏng 85%, hiện đang được điều trị tại Viện Bỏng quốc gia; em Mai Văn Thảo (sinh năm 1997) là học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Bình (TX Đông Triều) bị bỏng 20% ở 2 chân và bả vai; em Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1998) là học sinh lớp 11, Trường THPT Lê Chân bị bỏng 20% ở 2 chân và bả vai; em Nguyễn Tiến Như (sinh năm 1997) là học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Bình bị bỏng 12% ở 2 ống chân.

Cả 3 em đều đang điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển (TP Uông Bí), hiện đã tỉnh táo, có thể nói chuyện bình thường.

Trước đó vào ngày 24/5, em Bùi Tuấn Anh rủ các bạn Thảo, Quang, Tiến đi câu cá tại hồ Đìa Mối (xã An Sinh). Khi đi qua khu vực bờ đập Đìa Sen- nơi có vị trí đường cao thế 110kV, Tuấn Anh vác cần câu trên vai nên đã bị đường điện phóng vào người. Vụ việc đã khiến cả 4 em bị ngất, bỏng nặng. Riêng em Như do đi sau nên bị tai nạn nhẹ, sau khi tỉnh dậy đã hô mọi người đến cứu và đưa các em còn lại đi viện.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, UBND thị xã Đông Triều đã thăm hỏi hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng, riêng em Bùi Tuấn Anh được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Ngày 26-5, lãnh đạo xã An Sinh đã đến Viện Bỏng quốc gia và Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển thăm hỏi và hỗ trợ mỗi cháu 500 nghìn đồng.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: điện cao thế