Tin mới

5 em nhỏ đi câu cá bị đuối nước, 3 trẻ tử vong

Thứ hai, 06/06/2016, 14:26 (GMT+7)

Trong lúc đi câu cá, 5 em nhỏ từ 7-12 tuổi ở tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị bị trượt chân ngã xuống sông, đuối nước. Sự việc khiến 3 em tử vong.

Trong lúc đi câu cá, 5 em nhỏ từ 7-12 tuổi ở tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị bị trượt chân ngã xuống sông, Đuối nước. Sự việc khiến 3 em tử vong.

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào sáng ngày 6/6, tại sông Phổ Lợi, Dương Nỗ Đông (xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo tin tức trên báo Người Lao Động, Tri Thức Trực Tuyến, vào thời điểm trên 5 em nhỏ từ 7- 12 tuổi là 2 chị em ruột: Nguyễn Minh Anh Thư (9 tuổi), Nguyễn Minh Anh Sơn (10 tuổi), đều trú tại Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cùng 3 trẻ khác là Nguyễn Thị Thu Hằng (8 tuổi), Nguyễn Minh Tú (12 tuổi), Nguyễn Thị Châu Anh (7 tuổi), đều cháu nội của ông Nguyễn Đức Thông (trú xóm 6, xã Phú Dương) ra bến nước xóm 8 câu cá.

Nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh báo Tri Thức Trực Tuyến

Trong lúc câu cá, các em sẩy chân ngã xuống nước và bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Hữu Lộc (42 tuổi, trú xóm 9, xã Phú Dương) đã nhảy xuống sông cứu các nạn nhân. Tuy nhiên do đuối sức, ông Lộc chỉ cứu được hai cháu là Nguyễn Minh Tú và Nguyễn Thị Châu Anh.

Theo ông Lôc, đỉa điểm xảy ra vụ đuối nước cách bờ khoảng 5m, nước sâu 4-5m. Khi ông nhảy xuống cứu các cháu, thì có nhiều người cả đàn ông và phụ nữ đứng trên bờ chứng kiến, nhưng không ai nhảy xuống cứu vì không biết bơi.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã thuê thợ lặn tìm kiếm thi thể 3 cháu bé và bàn giao cho gia đình.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Thừa thiên Huế