Tin mới

5 ngư dân trôi dạt 48 giờ ở vùng biển Hoàng Sa đã trở về đất liền

Thứ ba, 15/03/2016, 21:15 (GMT+7)

Sau 48 giờ lênh đênh trên biển Hoàng Sa trong tình trạng suy kiệt, 5 ngư dân Khánh Hòa đã được một tàu cá cứu hộ, đưa trở về đất liền.

Sau 48 giờ lênh đênh trên biển Hoàng Sa trong tình trạng suy kiệt, 5 ngư dân Khánh Hòa đã được một tàu cá cứu hộ, đưa trở về đất liền.

Vào khoảng 16 ngày 15/3, 5 ngư dân trên tàu cá Khánh Hòa mang số hiệu KH: 96640TS bị đâm chìm ở Hoàng Sa đã được đưa về cảng Hòn Rớ, Tp Nha Trang an toàn.

Thông tin trên được báo Người Lao Động, Pháp luật TP HCM, Tri Thức Trực Tuyến đăng tải. Theo đó, danh tính 5 ngư dân được xác định gồm: thuyền trưởng Nguyễn Tầm (SN 1965), ngư dân Lê Ngọc Vinh (SN 1984), Cao Lạc Thế (1995), Trần Tèo (SN 1975), Huỳnh Tấn Thành (SN 1986) cùng ngụ ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trở về đất liền, các ngư dân đã bàng hoàng kể lại giây phút bị tàu lạ tấn công, phải lênh đênh trên biển.

5 ngư dân trôi dạt 48 giờ ở vùng biển Hoàng Sa đã trở về đất liền. Ảnh báo Pháp luật TP HCM

Theo thuyền trưởng Tâm, sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 7/3, khi tàu cá của ông đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa cách Đà Nẵng 41 hải lý, thì bất ngờ bị tàu màu xám dài 50-60m tông vào mạn phải, khiến tàu bị vào nước. Ông Tâm nhanh chóng phát điện cầu cứu, đồng thời đem theo 2 thùng mì tôm, 40 lít nước cùng các ngư dân lên thuyền thúng.

Tôi kêu cứu qua máy I-com, thông báo tình hình, cầu mong các tàu khác bắt được thông. Chúng tôi hoảng hốt, chỉ kịp mang theo hai thùng mì ăn liền, 40 lít nước ngọt rồi nhảy xuống thuyền thúng. Ngay sau đó, tàu cá bị chìm hoàn toàn. Chúng tôi chới với giữa biển khơi. Chúng tôi nghĩ phải mất nhiều ngày mới có thể được cứu nên thống nhất mỗi ngày một người chỉ ăn nửa gói mì, uống nước cầm hơi” , báo Pháp luật TP HCM dẫn lời ông Tâm.

Sau 48 giờ lênh đênh trên biển trong tình trạng suy kiệt, khoảng 22h ngày 9/3, tàu cá KH96386TS do thuyền trưởng Nguyễn Tèo đã phát hiện và cứu hộ ông Tâm cùng các thuyền viên.

"Tối 9/3, chúng tôi đã vớt được năm anh em ngư dân trong chiếc thúng chai trong tình trạng kiệt sức. Họ trôi dạt suốt hai ngày đêm trên biển - cách vị trí tàu cá bị đâm chìm khoảng 32 hải lý thuộc vùng biển Hoàng Sa”, báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời thuyền trưởng Tèo.

Được biết, tàu cá bị tàu lạ đâm chìm có công suất 420 CV, trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news