Tin mới

5 taxi Mai Linh bị đập phá vì không nộp tiền bảo kê

Thứ hai, 24/08/2015, 15:05 (GMT+7)

Long bắt 5 xe taxi của hãng Mai Linh vào đỗ xe ở bến bãi được Long quy định và phải nộp tiền bảo kê. Tuy nhiên, 5 tài xế không nghe theo. Thấy vậy, Long đã dùng côn đập phá làm 5 xe bị hư hỏng kính.

Long bắt 5 xe taxi của hãng Mai Linh vào đỗ xe ở bến bãi được Long quy định và phải nộp tiền bảo kê. Tuy nhiên, 5 tài xế không nghe theo. Thấy vậy, Long đã dùng côn đập phá làm 5 xe bị hư hỏng kính.

Ngày 24/8, công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đã tiến hành  khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thanh Long ( 37 tuổi, trú xóm 8 xã Diễn Yên,Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi  cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đối tượng Long tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Nhân dân

Trước đó, công an huyện Diễn Châu nhận được thông tin phản ánh của các tiểu thương, doanh nghiệp và nhà thầu đóng trên địa bàn xã Diễn Yên về một nhóm đối tượng chuyên đi đòi tiền bảo kê.

Trong đó, Long là đối tượng cầm đầu. Không chỉ vậy, các xe khách ở huyện Anh Sơn, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn mỗi khi đi qua QL 48 qua địa bàn xã Diễn Yên đều bị đối tượng Long đặt vấn đề bảo kê.

Khoảng 23h ngày 7/7, Long bắt 5 xe taxi của hãng Mai Linh vào đỗ xe ở bến bãi được Long quy định và phải nộp tiền bảo kê. Tuy nhiên, 5 tài xế không nghe theo. Thấy vậy, Long đã dùng côn đập phá làm 5 xe bị hư hỏng kính.

Không dừng lại ở đó Long còn đứng ra tổ chức một nhóm đối tượng “bất hảo” chuyên đi đòi tiền nợ cho các doanh nghiệp, các nhà thầu… đóng  trên địa bàn bằng “luật riêng” của mình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu đã thu thập các chứng cứ, bắt giữ đối tượng Lê Thanh Long ngay sau đó.

Qua điều tra đối tượng đã đối tượng khai nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news