Tin mới

500 can nước xả vải và rửa chén không giấy tờ bị bắt

Thứ sáu, 19/12/2014, 14:40 (GMT+7)

Đến địa bàn xã Hà Linh, huyện Hương Khê, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện trên xe chở gần 500 can nước xả vải và nước rửa chén xuất xứ từ Thái Lan được cất giấu dưới ghế ngồi và gầm xe.

 

 

Đến địa bàn xã Hà Linh, huyện Hương Khê, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện trên xe chở gần 500 can nước xả vải và nước rửa chén xuất xứ từ Thái Lan được cất giấu dưới ghế ngồi và gầm xe.

Chiếc ô tô và số hàng bị bắt giữ.

Ngày 18-12, Thiếu tá Đặng Quang Niềm, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ xe ô tô khách mang BKS Lào UN - 0324, chở gần 500 can nước xả vải và nước rửa chén không có giấy tờ hợp lệ từ Lào về Việt Nam.

 

Đến khoảng 15 giờ ngày 18-12, khi xe chiếc xe khách mang BKS UN – 0324 về đến địa bàn xã Hà Linh, huyện Hương Khê, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện trên xe chở gần 500 can nước xả vải và nước rửa chén xuất xứ từ Thái Lan được cất giấu dưới ghế ngồi và gầm xe.

 

Khi được kiểm tra, tài xế Trần Văn Thắng (SN 1973, trú phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An) đã không xuất trình được giấy tờ hợp pháp. Chiếc xe và số hàng nói trên được cơ quan chức năng đưa về để điều tra và xử lý.

Tại cơ quan điều tra, chị Lê Thị Hiệp, chủ nhà xe Đình Vũ (SN 1971, trú phường Thành Công, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc) khai báo số hàng trên nhà xe nhận chở thuê từ Thà Khẹt (Lào) về TP Vinh, cho một chủ hàng tên là Hải với cước phí 5 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news