Tin mới

5.000 siêu xe cực độc của Quốc vương Brunei

Thứ tư, 06/01/2016, 14:40 (GMT+7)

Không chỉ sở hữu khối tài sản khổng lồ,  quốc vương Brunei còn sở hữu một bộ sưu tập xe sang với con số lên tới 5.000 chiếc.

Không chỉ sở hữu khối tài sản khổng lồ,  quốc vương Brunei còn sở hữu một bộ sưu tập xe sang với con số lên tới 5.000 chiếc.

Quốc vương Brunei là người giàu nhất thế giới. Ảnh: Forbes

Theo danh sách xếp hạng của Forbes thì ông Hassanal Bolkiah – Quốc vương Brunei là người giàu nhất thế giới, ông sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến 20 tỷ USD, một phần trong khối tài sản của ông còn nổi bật ở bộ sưu tập 5.000 chiếc siêu xe, bao gồm nhiều siêu xe độc nhất và lạ nhất thế giới.

Được biết ông Hassanal Bolkiah đã lên ngôi từ năm 1967, năm nay ông 69 tuổi, vậy là sau gần 50 năm ngồi trên “ngai vàng” ông đã khiến nhiều người nể phục, không chỉ vì tài trị vì đất nước mà còn nằm ở thú chơi siêu xe đắt đỏ nhất thế giới của vị quốc vương này.

Một góc nhỏ trong bộ sưu tập 5.000 xe siêu sang của Quốc vương Brunei. Ảnh: The Richest

The Richest từng đưa tin, 5.000 siêu xe được ông lưu trữ trong những garage nguy nga, chúng cũng được xây dựng như những cung điện, bên trong được chia nhỏ thành nhiều phần, mỗi phần để từng loại xe riêng biệt của từng thương hiệu. Đếm sơ qua ông có hơn 300 chiếc Ferrari, 20 chiếc Koenigsegg, 11 chiếc McLaren F1, 600 chiếc Rolls-Royce và cùng vài trăm những chiếc xe sang khác như Mercedes, BMW, Bentley,…

Ferrari FX được sản xuất "thửa riêng" cho Quốc vương Brunei. Ảnh: The Richest

Chính vì độ chịu chơi và chịu chi này mà ông luôn là “khách sộp”, “khách VIP của VIP” của các hãng siêu xe. Đặc biệt, các hãng xe còn sản xuất ra những chiếc siêu xe “hàng thửa” không tung ra thị trường mà chỉ dành riêng cho ông. Đầu tiên phải kể tới hàng Ferrari, đây là hãng tích cực “thửa riêng” siêu xe cho ông. Một trong số đó là chiếc Ferrari FX làm từ thập niên 90, siêu xe này có xi-lanh nằm ngang, hộp số tuần tự 7 cấp như xe đua Williams F1. Có tất cả 6 chiếc của phiên bản này, Quốc vương Brunei cùng một số thành viên hoàng tốc sở hữu chúng.

Mẫu Xe Ferrari Mythos có duy nhất 3 chiếc, trong đó ông Hassanal đã sở hữu 2 chiếc. Ảnh: The Richest

Một mẫu xe khác là Ferrari Mythos, được thiết kế đi trước thời đại mặc dù ra đời từ năm 1980. Hiện tại trên thế giới chỉ có duy nhất 3 chiếc, 2 chiếc trong số đó đã thuộc quyền sở hữu của ông Hassanal Bolkiah, chiếc còn lại được làm bản thử nghiệm, trưng bày tại trụ sở của hãng thiết kế Pininfarina ở Ý.

Phiên bản tay lái nghịch của siêu xe Mercedes CLK GTR. Ảnh: The Richest

Đặc biệt, ông còn là người duy nhất trên thế giới sở hữu phiên bản tay lái nghịch của mẫu siêu xe Mercedes CLK GTR. Được biết, đây là dòng xe vô cùng hiếm, chỉ được sản xuất ra 25 chiếc. Bên cạnh đó, một mẫu xe khác cũng nằm trong bộ sưu tập của ông là siêu xe BMW Nazca C2, nó được trưng bày lần đầu vào năm 1992, đây được mệnh danh là siêu xe ý tưởng khi sở hữu thiết kế độc đáo và tốc độ tối đa 311 km/h. Chỉ có duy nhất 3 chiếc C2 được chế tạo, và quốc vương Brunei đã sở hữu chiếc duy nhất đầy đủ điều kiện để lưu thông trên đường.

Siêu xe thiết kế độc đáo BMW Nazca C2 đủ điều kiện lưu thông trên đường thuộc về sở hữu của Quốc vương Brunei. Ảnh: The Richest

Ngoài ra, ông cũng sở hữu hàng loạt siêu xe tên tuổi khác như Porche 962LM hay Cizeta V16T. Thậm chí ông còn có một chiếc Rolls-Royce mạ vàng 24K. Theo thống kê mới nhất đến năm 2013 thì tổng giá trị của bộ sưu tập này đã lên tới 300 triệu USD, tương đương 6.748 nghìn tỷ đồng.

Và tất nhiên với số lượng xe khổng lồ này thì ông cũng cần tới một số lượng lớn người chăm sóc siêu xe, tuy nhiên lượng người chăm sóc, bảo trì không có đủ đã khiến cho gần 2.000 chiếc xe bị hư hại dần qua hàng thập kỷ nằm im trong garage. 

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news