Tin mới

6 cận vệ của Tổng thống Duterte bị phiến quân phục kích, bắn trọng thương

Thứ tư, 19/07/2017, 15:57 (GMT+7)

6 thành viên thuộc lực lượng cận vệ của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị thương khi lực lượng này bị phiến quân phục kích khi kiểm tra một tuyến đường trước chuyến thăm của ông Duterte tới Mindanao.

6 thành viên thuộc lực lượng cận vệ của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị thương khi lực lượng này bị phiến quân phục kích khi kiểm tra một tuyến đường trước chuyến thăm của ông Duterte tới Mindanao.

Tân Hoa xã đưa tin, nhóm pheiens quân Quân đội Nhân dân Mới (NPA) tại miền nam Philippines đã phục kích khi lực lượng bảo vệ tổng thống kiểm tra an ninh dọc quốc lộ ở thị trấn Arakan, tỉnh Bắc Cotabato trên đảo Mindanao, trước chuyến thăm của ông Duterte.

Ezra Balagtey, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Đông Mindanao cho biết, một số tay súng NPA đã tấn công nhóm vệ sĩ. 6 vệ sĩ bị thương đã được đưa tới một bệnh viện ở Arakan trong khi quân đội và cảnh sát được huy động truy bắt phiến quân sau vụ đọ súng chớp nhoáng.

Lực lượng bảo vệ Tổng thống Philippines. Ảnh: Politiko

Vụ tấn công diễn ra một ngày sau khi ông Duterte tuyên bố sẽ gia hạn lệnh thiết quân luật tại Mindanao đến tháng 12 năm nay nhằm giúp quân đội có thêm thời gian đẩy lùi nhóm phiến quân Maute ở thành phố Marawi.

Ngoài việc gia hạn lệnh thiết quân luật, Tổng thống Duterte ngày 17/7 đề xuất thành lập các khu tự trị Hồi giáo với chế độ hành pháp, lập pháp và tài chính riêng.

Giao tranh giữa quân đội Philippines và phiến quân Maute nổ ra ở Marawi từ ngày 23/5, khiến ít nhất 82 binh sĩ và 39 dân thường đã thiệt mạng. Khoảng 300 phiến quân đã bị tiêu diệt, 100 tên đang cố thủ tại trung tâm Marawi.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Duterte phục kích