Tin mới

7 học sinh bị nước cuốn: Bộ GTVT yêu cầu làm rõ việc chậm làm cầu treo qua sông Nậm Mu

Thứ năm, 17/04/2014, 10:25 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký Công điện khẩn yêu cầu\nSở GTVT tỉnh Lai Châu báo cáo làm rõ việc lãnh đạo xã Ta Gia, huyện Than Uyên,\nLai Châu nhiều lần kiến nghị các cấp xin xây dựng cầu treo vượt sông Nậm Mu\nnhưng chưa được giải quyết.

 

(Tinmoi.vn) Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký Công điện khẩn yêu cầu Sở GTVT tỉnh Lai Châu báo cáo làm rõ việc lãnh đạo xã Ta Gia, huyện Than Uyên, Lai Châu nhiều lần kiến nghị các cấp xin xây dựng cầu treo vượt sông Nậm Mu nhưng chưa được giải quyết.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Sở GTVT Lai Châu khẩn trương báo cáo sự việc, khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn cho nhân dân qua lại khu vực suối Nậm Mu. Bên cạnh đó rà soát toàn bộ các điểm vượt sông, suối có nguy cơ mất an toàn.

Hiện trường vụ án mạng.

Trước đó ngày 13/4, 7 học sinh xã Ta Gia, huyện Than Uyên, Lai Châu khi vượt sông Nậm Mu bị nước cuốn trôi. Trong đó có 6 em may mắn được cứu sống, nhưng vẫn còn 1 em mất tích hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cho rằng: hiện nay huyện đang tập trung lực lượng tập trung công tác tìm kiếm nạn nhân, chuyển từ công tác lặn dưới sông sang bố trí lực lượng dọc theo sông Nậm Mu xuống dưới xã Mường La, huyện Chiềng La, tỉnh Sơn La.

“Chúng tôi đã cử cán bộ ngành chức năng trực thường xuyên cả ngày lẫn đêm tại nời xảy ra tai nạn. Vào mùa mưa lũ, cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đều tuyền truyền đến nhân dân về nguy hiểm rình rập, xã cũng đã bố trí đò máy phục vụ đi lại cho bà con. Nhưng do các cháu còn nhỏ lại chủ quan nên đã xảy ra vụ việc thương tâm nêu trên”.

 

PV tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news