Tin mới

7 "Tôn Ngộ Không" ẩu đả trên phố bị cảnh sát bắt giữ

Thứ sáu, 11/11/2016, 09:01 (GMT+7)

Mới đây cảnh sát Thành Đô đã bắt giữ 7 "Tôn Ngộ Không" sau khi những người này đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì tranh địa bàn hoạt động. 

Mới đây cảnh sát Thành Đô đã bắt giữ 7 "Tôn Ngộ Không" sau khi những người này đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì tranh địa bàn hoạt động. 

Tiền Phong dẫn lại nguồn tin cho biết sự việc xảy ra tại thành phố Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc). 

Theo đó, cảnh sát tại Thành Đô đã nhận được thông tin có 7 người ăn mặc giống Tôn Ngộ Không đang ẩu đả nhau ở một khu vực công cộng.  

7 "Tôn Ngộ Không" ẩu đả trên phố bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Tiền Phong

Do không xác định được ai là người bắt đầu cuộc ẩu đả, cảnh sát đã bắt giữ toàn bộ 7 người đóng vai "Tôn Ngộ Không" về đồn để giải quyết. 

An ninh thủ đô cũng cung cấp thêm thông tin cho biết việc lấy lời khai của 7 Tôn Ngộ Không này khá khó khăn vì họ không chỉ ăn mặc giống nhau mà còn đều bị điếc.

Một giảng viên dạy ngôn ngữ kí hiệu đã được mời đến sở cảnh sát để hỗ trợ công tác thẩm vấn. 

Sau một thời gian điều tra, cảnh sát phát hiện 7 "Tôn Ngộ Không" thực chất là 2 nhóm người chuyên ăn mặc giống các nhân vật trong Tây Du Kí để chụp ảnh với khách du lịch.  

Lý do của cuộc ẩu đả là do tranh giành địa bàn hoạt động khi cả hai nhóm phát hiện một vị trí đắc địa trên vỉa hè.

Sau cùng hai bên đã thống nhất giảng hòa và bồi thường cho người đàn ông bị thương 1.500 nhân dân tệ. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tây du ký