Tin mới

800.000 cặp vợ chồng Trung Quốc quyết định “phá vỡ kế hoạch”

Thứ năm, 20/11/2014, 09:57 (GMT+7)

Tính đến cuối tháng 9, gần 800.000 cặp vợ chồng Trung Quốc đã quyết định sinh con thứ hai kể từ khi chính sách chỉ được sinh một con được nới lỏng.

Tính đến cuối tháng 9, gần 800.000 cặp vợ chồng Trung Quốc đã quyết định sinh con thứ hai kể từ khi chính sách chỉ được sinh một con được nới lỏng.

 

Trung Quốc quyết định nới lỏng chính sách sinh 1 con để giải quyết vấn đề dân số già và suy giảm lực lượng lao động

Ông Song Shuli, phát ngôn viên của Ủy ban Y tế - Kế hoạch hóa gia đình Quốc gia cho biết đây là con số nằm trong kỳ vọng.

Chính sách mới được thực hiện từ đầu tháng 3 ở hầu hết các địa phương, cho phép các cặp vợ chồng được sinh con thứ hai nếu cha hoặc mẹ là con một.

Việc nới lỏng chính sách sinh đẻ được đưa ra sau khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phấn đấu để giải quyết vấn đề dân số già và suy giảm lực lượng lao động.

Chính sách chỉ được sinh 1 con được Trung Quốc đưa ra từ năm 1979 đã hạn chết hầu hết các cặp vợ chồng chỉ được có 1 con để kiểm soát sự tăng trưởng dân số.

Bảo Linh (tin tức Wantchinatimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news