Tin mới

9 loại vũ khí "khủng" nhất mà quân IS cướp được

Thứ tư, 22/10/2014, 14:36 (GMT+7)

Nhà nước Hồi giáo tự phong đã thu được rất nhiều vũ khí tối tân mà các quốc gia phát triển trang bị cho quân đội Iraq. Tạp chí The Fiscal Times thống kê 9 loại vũ khí "có thể khiến bạn sốc" IS đang sở hữu, bao gồm các loại có nguồn gốc từ Liên Xô, Mỹ và cả Trung Quốc.

Nhà nước Hồi giáo tự phong đã thu được rất nhiều vũ khí tối tân mà các quốc gia phát triển trang bị cho quân đội Iraq. Tạp chí The Fiscal Times thống kê 9 loại vũ khí "có thể khiến bạn sốc" IS đang sở hữu, bao gồm các loại có nguồn gốc từ Liên Xô, Mỹ và cả Trung Quốc.

 

IS có ít nhất 10 chiếc T-72 bản nâng cấp. Xe tăng T-72 là loại xe tăng phổ biến nhất thế giới, được Liên Xô chế tạo trong thập kỷ 70

Pháo Type 59, hay còn gọi là "tháp súng 130 ly M-46 M1954" - do Liên Xô chế tạo. Đây là loại pháo đã gây thiệt hại lớn cho quân Iraq trong các cuộc đụng độ hồi tháng Tám

FIM-92 Stinger của Mỹ - loại tên lửa đất đối không gọn nhẹ và đầy tính cơ động này chưa bao giờ là một thứ vũ khí có thể xem thường. Theo hãng tin Fox, IS cướp được khá nhiều tên lửa loại này từ một đơn vị Iraq

 Súng phòng không ZU-23-2 "Sergey" do Liên Xô sản xuất, thu giữ được từ quân đội Iraq: đây là một vũ khí "chết người" với các máy bay trực thăng của Iraq hoạt động ở tầm thấp

Tổ chức này đã thu được một kho vũ khí hóa học của Iraq tại phía Bắc Baghdad vào hồi tháng Bảy năm nay. Theo nhiều tờ báo Mỹ, chúng có thể đã sử dụng vũ khí hóa học nhắm vào lực lượng người Kurd

Trong nhiều đoạn video tuyên truyền của Nhà nước Hồi giáo, người ta thấy xuất hiện tên lửa đất đối không xách tay SA-7 Strela hiện đại của Mỹ

IS cũng đã thu được rất nhiều xe bọc thép Humvee của Mỹ từ quân Iraq, chiếc xe có khả năng tác chiến cao trên sa mạc và lắp đặt được nhiều loại vũ khí khác nhau

Theo nhiều nguồn, IS đã thu được 55 khẩu pháo M198 Howitzers của Mỹ từ quân Iraq - pháo bắn đạn 155 ly và có bán kính sát thương lên tới 50 mét

Súng chống tăng HJ-8 của Trung Quốc. Khẩu súng chống tăng này có độ chính xác cao, được Trung Quốc phát triển trong thập kỷ 80 - và chưa rõ tại sao IS sở hữu chúng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news