Ngày 09 tháng 02 năm 2010

Bộ trưởng VH:Di tích bị xâm phạm do tỉnh thiếu quyết tâm


Bài viết cập nhật lúc: 10:18 ngày 20/03/2009

 - Lần đầu tiên trả lời chất vấn trước UBTVQH,  Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã giải trình về chuyện xâm phạm di tích và tình trạng hòm công đức tràn lan.

“Không thể ngày một ngày hai”

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói: “Ngoài một số vụ xâm phạm mới xảy ra, chủ yếu là những vụ tồn đọng của hàng chục năm trước, chưa có khả năng xử lý trong vài năm tới“.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: Chuyện các di tích bị xâm phạm tồn đọng mấy chục năm nay có giải quyết được không là do quyết tâm của tỉnh. Ảnh: VNN

Không hài lòng với cách đặt vấn đề này, đại biểu Nguyễn Văn Tuyết (Yên Bái) hỏi: “Xin Bộ trưởng giải thích rõ hơn vì sao các sai phạm chủ yếu do tồn đọng hàng chục năm mà chưa thể xử lý được trong vài năm tới? Nếu đã xác định là khó khăn thì đến bao giờ xong? Lộ trình thế nào? Liệu có giải quyết được không?”.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh giải thích: “Giải quyết cái gì cũng đòi hỏi quá trình lâu dài, không thể ngày một ngày hai“.

Chính phủ đang ưu tiên trùng tu, tôn tạo di tích văn hóa cấp quốc gia.  Đến 2010, 60% di tích cấp quốc gia đặc biệt phải được trùng tu, tôn tạo, bảo dưỡng.  2015 phải tôn tạo xong toàn bộ.

Tuy nhiên, ngân sách chỉ rót xuống để trùng tu, tôn tạo. Địa phương phải bỏ tiền túi lo việc đền bù, giải tỏa.

Tại Cố đô Huế, riêng khu vực bảo vệ I của kinh thành Huế đã có 2.800 hộ dân sinh sống. Tương tự, 586 hộ dân đang ăn ở trong khu vực di tích Cổ Loa, không bố trí được quỹ đất thì không có lý gì yêu cầu họ đi nơi khác.

Kêu gọi các địa phương phải chịu khó “rót” tiền và quyết tâm bố trí quỹ đất để giải toả hộ dân ở khu vực có di tích, ông Tuấn Anh lấy ngay câu chuyện Đà Nẵng “thời tôi còn làm lãnh đạo” để chứng minh. Đà Nẵng có thành Điện Hải là di tích cấp tỉnh, thời bao cấp, tỉnh xây ở đó một nhà máy dược phẩm. Nhưng khi biết được tầm quan trọng của di tích này, Đà Nẵng đã di dời ngay nhà máy đi nơi khác.

Như vậy, chuyện các di tích bị xâm phạm tồn đọng mấy chục năm nay có giải quyết được không là do quyết tâm của tỉnh“, Bộ trưởng “chốt” lại.

Có 228/3.018 di tích xếp hạng quốc gia bị vi phạm, chiếm 7,5%. Trong số 5.347 di tích xếp hạng cấp tỉnh, có 69 di tích bị xâm phạm, chiếm gần 1,3%.
Nhưng người đứng đầu ngành Văn hóa cũng không quên nói thêm, khí hậu Việt Nam rất khắc  nghiệt, nếu có trùng tu xong, thì 5 - 7 năm sau lại xuống cấp.

Hà Nội, nơi có 2/3 di tích cả nước, đã đầu tư nhiều kinh phí và quỹ đất để giải toả xâm phạm di tích nhưng cũng đang là địa phương có nhiều di tích bị xâm hại nhất.

Theo thống kê, có 1.200 hộ dân và 11 cơ quan đang xâm phạm đất của 104 di tích.

Mỗi chùa chỉ được có 1 hòm công đức

Liên quan đến đền chùa, đại biểu Nguyễn Ngọc Đào đề nghị Bộ trưởng cho ý kiến về việc sử dụng tiền công đức hàng năm.

Ông Đào băn khoăn: “Bộ trưởng nghĩ gì trước hiện tượng vào đền chùa hiện nay, cứ mỗi bức tượng lại có 4, 5 hòm công đức? Nhiều nơi, nhà chùa phải chia tiền công đức với chính quyền và chính quyền sống bằng tiền công đức, Bộ trưởng có biết không?”.

Ông Hoàng Tuấn Anh giải thích: “Theo quy định, mỗi đền chùa chỉ được phép để một hòm công đức. Bộ sẽ yêu cầu các tỉnh làm việc với nhà chùa để thực hiện đúng quy định. Sắp tới, Bộ Tài chính sẽ phải ra thông tư hướng dẫn sử dụng tiền công đức sao cho hợp lý“.

Về vấn đề này, Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế Nguyễn Văn Phúc cho hay, An Giang có kinh nghiệm hay về sử dụng tiền công đức. Đó là, năm 2007, ban quản lý chùa bà Chúa Sứ đã sử dụng 30 tỷ đồng tiền công đức trong năm để xây trường học và hỗ trợ hộ nghèo.

Lần đầu tiên trả lời chất vấn của đại biểu QH, dù chỉ trong quy mô một phiên họp Ủy ban Thường vụ và thời lượng hơn một giờ đồng hồ, nên Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã nhiều lần được Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở, điều phối thời gian.

Kết thúc phần chất vấn, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đành thừa nhận: “Chuyện phục dựng di tích, giải quyết bài toán di tích bị xâm phạm ra sao, Bộ trưởng đã nói rồi mà tôi không thấy rõ lắm việc nào làm trước, việc nào sau“.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng: “Phiên chất vấn lần thứ ba tại Ủy ban Thường vụ QH lần này đã được truyền hình trực tiếp. Sắp tới, sẽ cải tiến bằng cách lập đường dây nóng để người dân trực tiếp gọi điện đến và các vị bộ trưởng sẽ trả lời luôn”.

  • Lê Nhung

 

TIN LIÊN QUAN

Theo vietnamnet.vn


Tin tiếp theo