Ngày 15 tháng 03 năm 2010

Ngoại trưởng Thái Lan hứng “búa rìu” của phe đối lập


Bài viết cập nhật lúc: 10:00 ngày 20/03/2009

Ngoại trưởng Thái Lan đã buộc phải tự bào chữa trong một phiên tranh luận bất tín nhiệm chính phủ hôm 20/3 khi phe đối lập cáo buộc ông tham gia các cuộc biểu tình mà khiến các sân bay của Bangkok tê liệt hồi năm 2008.

Ngoại trưởng Thái Lan (AFP)
Ông Kasit Piromya bị cáo buộc ủng hộ các thành viên thuộc Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) chiếm đóng sân bay quốc tế ở Bangkok trong 10 ngày. Hành động này đã khiến cho Thái Lan tổn thất 8,3 tỷ USD và ảnh hưởng xấu tới hình ảnh du lịch của nước này.

Vị ngoại trưởng 64 tuổi nói rằng vụ phong tỏa nói trên - đỉnh cao của chiến dịch biểu tình kéo dài 4 tháng trên đường phố nhằm lật đổ các đồng minh của cựu Thủ tướng Thaksin - “có nhiều trò thú vị”. Tuy nhiên, ông đã giảm nhẹ vai trò của bản thân trong các cuộc biểu tình này.

“Tôi không phải là một thành viên nòng cốt của PAD và tôi cũng không tham gia vào hoạch định các cuộc biểu tình. Tôi được mời tới phát biểu với tư cách là một học giả. Tôi gia nhập phong trào PAD với thiện ý xây dựng một nền dân chủ thực sự, một xã hội tốt hơn ở Thái Lan và để phản đối hệ thống của Thaksin”, ông nói.

Một loạt các nghị sĩ phe đối lập đã phát biểu tại Quốc hội trong ngày tranh luận thứ hai nhằm lật đổ chính phủ mới ba tháng tuổi của Thủ tướng Abhisit. Quốc hội Thái Lan dự định bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ vào ngày mai (21/3). Phe đối lập cáo buộc Thủ tướng và 5 bộ trưởng khác thuộc đảng Dân chủ cầm quyền, trong đó có ông Kasit, tham nhũng và lãnh đạo tồi.

TIN LIÊN QUAN
“PAD và đảng Dân chủ thuộc cùng một nhóm. Kasit được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng để thưởng cho việc ông ấy giúp chiếm giữ sân bay”, nghị sĩ đối lập Visaradi Techathirawat nói. Một nghị sĩ khác cáo buộc ông Kasit hành động như “một kẻ khủng bố quốc tế”.

Ngoại trưởng Thái Lan cũng bị cáo buộc nhượng lãnh thổ cho Campuchia sau khi những căng thẳng quân sự ở vùng biên giới tranh chấp biến thành xung đột chết người hồi năm ngoái. Tuy nhiên, ông Kasit nói rằng lãnh thổ này không bị mất và bảo vệ lập trường hòa giải của ông.

“Đánh nhau chẳng có gì khó song sẽ có đổ máu. Do vậy, chúng ta phải dựa vào đàm phán hòa bình… chúng ta không mất bất kỳ phân lãnh thổ nào”, ông nói.

Các cuộc tấn công nhằm vào Ngoại trưởng Kasit diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Abhisit và đảng Dân chủ của ông bị cáo buộc nhận hàng triệu USD tiền tài trợ bất hợp pháp cũng như phân phối tiền trái phép. Phe đối lập cũng cáo buộc Thủ tướng chứng thực cho các tuyên bố tài chính giả mạo của đảng Dân chủ và tránh nghĩa vụ quân sự thời trai trẻ.

Động thái tranh luận bất tín nhiệm chính phủ do các đồng minh của cựu Thủ tướng Thaksin tiến hành chắc sẽ thất bại. Tuy nhiên, các nghị sĩ đối lập hy vọng những lời cáo buộc trên sẽ làm suy yếu liên minh cầm quyền. Cuộc tranh luận phải kết thúc vào nửa đêm 20/3 để mở đường cho cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào hôm sau.

  • Minh Sơn (theo AFP, BKP)

Theo vietnamnet.vn


Tin tiếp theo