Những nội dung mới của triển lãm Telecomp 2010
10:35 AM Chủ nhật, ngày 14 tháng mười một năm 2010- Chuyên mụcKinh Doanh|

Bài phỏng vấn Ông Bùi Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm thông tin và Quan hệ công chúng, Phó trưởng ban tổ chức Triển lãm Telecomp
1. Xin ông có thể cho biết sự khác biệt chính của nội dung triễn lãm năm nay so với các kỳ triễn lãm trước là gì? Sẽ có một cuộc triển lãm về Internet & IT được tổ chức cùng thời điểm với triển lãm Vietnam Telecomp và Vietnam Electronics. Nội dung chính của triển lãm Vietnam Internet & IT bao gồm lĩnh vực máy tính và mạng ngoại vi. Bên cạnh đó chúng tôi cũng liên kết với Hội Tin học Việt Nam ( VAIP), năm nay VAIP sẽ tham gia với tư cách là nhà đồng tổ chức. Như các bạn cũng biết VAIP là cơ quan có nhiều ảnh hưởng trong lĩnh vực IT và Internet của Việt nam. Và sự khác biệt nữa đó là quy mô của triển lãm. Năm nay chúng tôi dự kiến tổ chức tại Trung tâm triển lãm và hội chợ Sài gòn, với diện tích tăng lên 9.000m2 so với 6.000m2 của triển lãm năm ngoái. 2. Lý do gì mà năm nay các bạn lại tổ chức một cuộc triển lãm với nội dung mới ? Thứ nhất là chúng tôi cho rằng hội tụ đã trở thành một từ ngữ rất thông dụng. Công nghệ thông tin, viễn thông, truyền hình có mối quan hệ mật thiết với nhau và mở ra tương lai mới cho các dịch vụ truyền thông, giải trí và các loại hình kinh doanh mới v..v.. cho người sử dụng. Bên cạnh đó Bộ Thông tin và Truyền thông có kế hoạch xây dựng kế hoạch 10 năm để đưa Việt nam trở thành một quốc gia phát triển mạnh về công nghệ thông tin trong khu vực vào năm 2020. Triển lãm Vietnam Internet & IT được tổ chức cũng với mục đích nhằm phát triển ngành công nghiệp này của Việt nam. Diễn ra cùng thời điểm với triển lãm Vietnam Telecomp/ Electronics, 3 triển lãm này hy vọng sẽ tạo được hiệu ứng tốt và thực sự đặt chân vào kỷ nguyên của hội tụ. 3.Việc tổ chức triển lãm Internet & IT như vậy, liệu triển lãm Telecomp năm nay có kém sức hấp dẫn hơn không? Như tôi đã đề cập ở trên, năm nay diện tích triển lãm đã tăng lên gấp 1,5 lần so với năm ngoái, điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều gian hàng triển lãm tham gia hơn. Chúng tôi sẽ mở rộng và tăng cường quy mô để tạo mối liên kết chặt chẽ hơn nữa và thúc đẩy hội tụ công nghệ. Do vậy, triển lãm Vietnam Internet & IT 2010, Vietnam Telecomp và Vietnam Electronics sẽ là một triển lãm rất phong phú cả về quy mô, chiều sâu và hợp tác. 4. Điểm khác biệt giữa triển lãm của các bạn với các sự kiện có tính cạnh tranh khác, ví dụ như Computer World do IDG/ IT Week tổ chức ? Trước hết chúng tôi rất vinh dự được Bộ Thông tin và Truyền thông là nhà bảo trợ chính cho sự kiện. Với sự giúp đỡ và hướng dẫn từ phía Bộ thực sự đã tạo tiền đề cho những thành công rực rỡ của triển lãm trong suốt những năm qua. Bên cạnh đó, với sự giúp đỡ từ phía các nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước và rất nhiều những tên tuổi nổi tiếng trên thế giới, do vậy triển lãm thực sự được xem như là sự kiện không thể bỏ qua, đây là nơi mà các hãng có cơ hội nói về những xu hướng và quan điểm của mình để phát triển ngành công nghiệp ICT cũng như trao đổi những thông tin liên quan đến thị trường và công nghệ và điều quan trọng trên hết đó là thiết lập những mối quan hệ hợp tác chặt chẽ tại Việt nam cũng như trên toàn thế giới. Cùng với việc tổ chức triển lãm với nội dung mới như năm nay đó là Vietnam Internet & IT, chúng tôi cũng đã tăng cường hơn nữa về quy mô tổng thể, chiều sâu và sự hợp tác. Bằng việc đưa ra hàng loạt các giá trị liên kết nội bộ có tính chất tổng hợp về ngành công nghiệp ICT, sự kiện này thực sự đã thể hiện được bản chất của sựu hội tụ và tạo ra nơi gặp gỡ lý tưởng cho người sử dụng cũng như các doanh nghiệp ICT. Bên cạnh đó, đội ngũ các nhà tổ chức đa thành phần cũng sẽ thể hiện được tính hợp tác cao trong công tác tổ chức. Sự kiện này được IPC- VNPT, VAIP và Adsale đồng tổ chức sẽ đưa ra những ý kiến và kinh nghiệm của riêng họ, kể cả những kinh nghiệm rất chuyên sâu trong những lĩnh vực này, các mạng chuyên dùng, hàng triệu cơ sở dữ liệu đang được kích hoạt, kinh nghiệm chuyên nghiệp hơn 30 năm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, trong đó hơn 20 năm tổ chức triển lãm ở Việt nam. Từ khi bắt đầu tổ chức Vietnam Telecomp năm 1992, sự kiện này đã được các hãng viễn thông tên tuổi trong ngành biết đến và thu hút 18000 khách tham quan mỗi năm. 5. Chủ đề của cuộc hội thảo năm nay là gì ? Có điểm gì khác biệt lớn không ? Nhằm tăng cường sự trao đổi công nghệ ở mức cấp cao và phát triển thị trường, Vietnam Telecomp/Vietnam Internet & IT/ Vietnam Electronics 2010 sẽ tổ chức những hội thảo chuyên đề với nhiều nội dung phong phú và cũng tập trung vào nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến ngành công nghiệp này, cũng như cho phép những người tham dự tìm được cơ hội đầu tư hợp tác và gặp gỡ các chuyên gia ngay tại triển lãm này. Chủ đề của các hội thảo chuyên đề dự kiến: Phát triển ngành công nghiệp ICT cho hôm nay và ngày mai, Ứng dụng Internet trong kỷ nguyên 3G và khai thác những mô hình kinh doanh mới, Sự khởi đầu của kỷ nguyên giải trí kỹ thuật số, Đổi mới công nghệ đối với Internet di động và cơ hội kinh doanh… Chủ đề chính của triển lãm: “Băng rộng, hội tụ mạng không dây và cố định”, “ Quản lý dịch vụ, chăm sóc khách hàng và quản lý hệ thống”, “ Cơ sở hạ tầng thống nhất và các thiết bị liên quan”, “ Truyền thông cáp quang/...., “ Trò chơi, Kỹ thuật số, truyền thông đa phương tiện”, “ Truyền hình và Số hóa”, “ Phần mềm ứng dụng cho doanh nghiệp”, “ Web 2.0 và mạng xã hội”, “ Thương mại điện tử”, “ An ninh cho mạng Internet”, “ Máy tính và mạng ngoại vi”, “ “ Thiết bị kỹ thuật số cá nhân”, “ Thiết bị kỹ thuật số cá nhân và mạng ngoại vi”, “ Công nghệ Xanh”… 6. Có doanh nghiệp lớn nào tham gia triển lãm không thưa ông? Có, cũng vẫn như năm ngoái, năm nay chúng tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các doanh nghiệp sẽ tham gia theo nhiều cách khác nhau. Đó là VNPT, MobiFone, Vinaphone, Ericsson, Huawei, Viettel, NTT Docomo, Q-Mobile, Rosenberger, Sunsea, ZTE và rất nhiều các doanh nghiệp khác. Bên cạnh đó các gian hàng của Singapore, Pháp, Trung quốc, Đài loan cũng se tham dự. Như mục đích của buổi họp báo hôm nay chủ yếu chúng tôi muốn công bố một cuộc triển lãm với nội dung hoàn toàn mới đó là triển lãm Vietnam Internet & IT, chúng tôi sẽ tếp tục thông báo với các phương tiện truyền thông đại chúng các thông tin liên quan đến các đơn vị tham tham gia gian hàng triển lãm, các nhà tài trợ chính thông qua các kênh thông tin khác. 7. Có gian hàng triển lãm/tổ chức quốc tế nào tham gia hỗ trợ cho triển lãm không? Gian hàng của Singspore : đại diện bởi Hiệp hội Công nghiệp và tự động hóa Singapore ( SIAA). Gian hàng của Trung quốc : đại diện bởi Ủy ban Xúc tiến thương mại quốc tế Trung quốc ( CCPIT). Gian hàng của Đài loan : đại diện bởi Hiệp hội sản xuất Điện và Điện tử Đài loan (TEEMA). Gian hàng của PTAC : dại diện bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ truyền thông PTAC. 8. Nhà tổ chức đưa ra những giải pháp nào giành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ không, đặc biệt đối với các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường Việt Nam với mục đích thu được những lợi ích lớn nhất thông qua triển lãm Internet & IT/ Vietnam Electronics 10 lần này? Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp sẽ được cung cấp tại chỗ nhằm tạo điều kiện cho các công ty tìm kiếm đối tác kinh doanh, đánh giá về tiềm năng sản phẩm và các kênh của thị trường. Hơn nữa, với tư cách là nhà tổ chức sự kiện có kinh nghiệm, chúng tôi sẽ tổ chức những chương trình khuyến mại trước khi diễn ra chương trình triển lãm với mục đích khuyến trương tối đa ảnh hưởng của sự kiện này và mang lại hiệu quả tối đa cho cả các hãng có gian hàng tham gia triển lãm cũng như khách thăm quan. 9. Ông có nhận xét gì đối với tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp IT và viễn thông VN với tư cách là nhà đồng tổ chức Vietnam Telecomp trong suốt thời gian qua? Vietnam có rất nhiều yếu tố thuận lợi để tiếp tục phát triển ngành công nghiệp ICT. Ví dụ như : Việt nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO năm 2006, mức tăng trưởng GDP bền vững và khả năng thu hút vốn FDI lớn, mức dân số trẻ… Bên cạnh đó, sự nhất quán trong đường lối quản lý của Chính phủ đóng vai trò hết sức quan trọng. Kế hoạch chiến lược của Chính phủ Việt nam khi đầu tư USD 8,5 tỉ cho phát triển ngành công nghiệp ICT cho giai đoạn 2010-2020, với mục đích đưa VN trở thành quốc gia phát triển mạnh về ngành công nghiệp này vào năm 2020, chính điều này đã định hướng cho sự phát triển của toàn bộ ngành công nghiệp. Tất cả những điều này đã thể hiện cơ hội phát triển vo cùng to lớn cho ngành công nghiệp diện tử viễn thông, IT và các ngành công nghiệp khác ở Việt nam. 10. Được biết Vietnam Telecomp/Vietnam Electronics 2010 ngày càng trở thành sự kiện có uy tín thu hút sự quan tâm đông đảo của các nhà chuyên môn, nhà quản lý trong nước và quốc tế. Với tư cách là nhà đồng tổ chức, xin ông cho biết công tác tổ chức Vietnam Telecomp/Vietnam Electronics 2010 có gì mới so với các lần trước? Mỗi một năm tổ chức Vietnam Telecomp/Vietnam Electronics 2010 đều ghi nhận những nấc thang phát triển mới của thị trường viễn thông Việt Nam. Năm nay, BTC nhận định sẽ mở đầu xu hướng phát triển mới của thị trường di động với dịch vụ 3G. Sự cạnh tranh quyết liệt về giá cước, cuộc đua về các dịch vụ gia tăng. Các nhà cung cấp thiết bị đầu cuối, nhà cung cấp dịch vụ, đặc biệt khách hàng rất quan tâm đến các giá trị gia tăng và ứng dụng các dịch vụ tiện ích trên mạng. Đó là nét mới của thị trường viễn thông Việt Nam năm 2010. Nét mới này sẽ mở đầu một xu hướng trong việc khai thác thị trường thông tin di động tại Việt Nam trong giai đoạn nền kinh tế đang phục hồi sau khủng hoảng. Nhiều công nước ngoài, các nhà đầu tư, đặc biệt là các chuyên gia ở khu vực châu Á, thậm chí các công ty chứng khoán chỉ chờ đợi được tiếp cận với trực tiếp với các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông ở Việt Nam trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Đó là những yếu tố vĩ mô, còn về mặt tổ chức, năm nay BTC có những đổi mới như sau: Mời Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT tham gia với vai trò chỉ đạo và phối hợp tổ chức. Mời Hội Tin học Việt Nam tham gia đồng tổ chức để có vai trò trong việc mở rộng lĩnh vực CNTT đưa vào Triển lãm. Đây là sẽ đơn vị hỗ trợ Ban tổ chức mời và đôn đốc các doanh nghiệp CNTT trong nước tham gia Triển lãm. Để CNTT có một tầm mức xứng đáng trong tổng thể Triển lãm lần này. Mở rộng lĩnh vực triển lãm: Các lĩnh vực trong Triển lãm trước đây chủ yếu là Viễn thông và một số sản phẩm CNTT, Điện tử . Năm nay sẽ mở rộng thêm lĩnh vực về CNTT, truyền thông, truyền hình và các sản phẩm về máy tính, CNTT, các phần mềm ứng dụng và dịch vụ nội dung nhằm tạo ra một triển lãm quốc tế bao gồm các lĩnh vực ICT trong môi trường hội tụ Công nghệ phù hợp với chiến lược phát triển trong lĩnh vực truyền thông mà Bộ đang quản lý. Ban tổ chức cũng sẽ tiếp tục mời Bộ TT-TT là đơn vị bảo trợ chính cho Triển lãm, các Bộ ban ngành tiếp tục là các đơn vị đồng bảo trợ; mời các nhà khai thác lớn VNPT, Viettel, FPT… sẽ là các đơn vị tài trợ cho Triển lãm; mời các đơn vị thông tấn, báo chí tham gia bảo trợ thông tin cho Triển lãm. Sự tham gia này vừa làm tăng uy tín của Triển lãm, vừa làm tăng hiệu quả truyền thông, do các đơn vị này sẽ chính là các kênh truyền thông hiệu quả cho các hoạt động của Triển lãm. Từ việc mở rộng trên, việc đóng góp nghĩa vụ vào Triển lãm của VNPT sẽ giảm đi và chia sẻ cho các nhà đồng tổ chức khác. Bên cạnh đó, sức ép của các cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ giảm đi và chuyển sang hướng hợp tác kinh doanh nhiều hơn. Bám sát sự phát triển của thị trường viễn thông Việt Nam, đặc biệt là thông tin di động, năm nay Ban tổ chức nhận định sẽ là một mốc mới trong việc đánh giá về sự tín nhiệm của khách hàng với các nhà cung cấp dịch vụ. Do vậy, Vietnam Telecomp/Vietnam Electronics 2010 thu hút được sự quan tâm của Bộ TT & TT, các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực viễn thông và đông đảo khách hàng. 11. Vì sao lại có những thay đổi trong việc tổ chức? Để tổ chức thành công triển lãm năm nay chúng tôi phải rất cần có sự hợp tác chặt chẽ từ nhiều đối tác với những thế mạnh khác nhau. Như các bạn đã biết, VNPT là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu tại VN và là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực viễn thông. VAIP là một tổ chức rất quan trọng trong lĩnh vực IT và Internet có hệ thống mạng tối ưu và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực ICT. Adsale là công ty tổ chức triển lãm chuyên nghiệp có bề dày kinh nghiệm trong việc tổ chức các hội chợ thương mại với quy mô lớn và có mạng lưới quốc tế rộng khắp. Chúng tôi hy vọng với sự hợp tác 3 bên này sẽ xây dựng được một tổ chức mạnh mẽ có khả năng giúp cho ngành công nghiệp ICT phát triển. Tất nhiên, bên cạnh sự hợp tác 3 bên này thì Bộ Thông tin và truyền thông vẫn luôn là nhà bảo trợ chính của triển lãm.
T.T
Có thể bạn quan tâm >>Xem thêm
-
Triển lãm Vietnam Telecomp/ Vietnam Electronics 2010- Đổi mới và Đột phá
-
Triễn lãm Vietnam Telecomp/Vietnam Electronics 2010: Hơn cả mong đợi
-
Vietnam Telecomp 2010 chính thức khai mạc
-
Triển lãm Vietnam Telecomp/ Vietnam Electronics 2010 Đổi mới, Đột phá
-
Trao giải thưởng tại Triển lãm Vietnam Telecomp Electronics 2010
Tin mới nhất
Tin tiếp theo
17/05 'Chiến thuật của Trung Quốc đang gây bất ngờ'
17/05'Đừng để con em chúng ta khổ vì sự học'
16/05Thủ tướng: 'Sẽ sửa đổi những chính sách đất đai bất cập'
16/05Không để Trung Quốc tự tung tự tác trên Biển Đông
16/05Vệ tinh VINASAT-2 vào quỹ đạo an toàn
15/05'Phụ huynh đạp đổ cổng trường là tai nạn đáng tiếc'