Ngày 16 tháng 03 năm 2010

Obama mong muốn một "khởi đầu mới" trong quan hệ với Iran


Bài viết cập nhật lúc: 09:42 ngày 20/03/2009
Tổng thống Obama.
 

(TinMoi) – Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay (20/3) đã đưa ra một lời đề nghị có tính lịch sử với người dân Iran khi ông kêu gọi sớm chấm dứt nhiều thập kỷ thù địch trong quan hệ giữa hai nước và tiến tới việc xây dựng một mối quan hệ thực sự.

Trong thông điệp gửi đến người dân Iran trong dịp lễ Nowruz, lễ đón mừng năm mới của nước CH Hồi giáo Iran, ông Obama đã tuyên bố ông muốn “đối thoại trực tiếp với nhân dân cũng như lãnh đạo Iran”. Chính quyền Mỹ “cam kết theo đuổi một chính sách ngoại giao toàn diện nhằm xây dựng những mối quan hệ có tính xây dựng giữa Mỹ với Iran và cộng đồng quốc tế.”

Tổng thống Obama cho rằng lễ đón mừng năm mới là thời điểm người ta đón chào một sự khởi đầu mới và ông bày tỏ mong muốn có được một “sự khởi đầu mới” trong quan hệ giữa Mỹ và Iran.

Ông Obama cho biết ông muốn mở ra một thời đại mới của “sự hợp tác giữa Mỹ và Iran dựa trên sự thành thật và trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định Washington muốn thiết lập một “mối quan hệ có tính xây dựng” với Iran.

“Trong gần 3 thập kỷ qua, quan hệ giữa hai nước chúng ta đã luôn ở trạng thái căng thẳng. Nhưng nhân dịp năm mới của các bạn, chúng tôi muốn nhắc lại rằng bản chất loài người nói chung đã ràng buộc chúng ta lại với nhau,” ông Obama phát biểu.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo: “Tiến trình này sẽ không thể đạt được tiến bộ bằng những lời đe dọa. Thay vào đó, chúng ta cần phải hợp tác với nhau.”

“Mỹ muốn nước CH Hồi giáo Iran có được vị trí xứng đang trong cộng đồng quốc tế. Các bạn có quyền đó nhưng nó phải đi kèm theo những trách nhiệm thực sự.” Đó là Tehran phải từ bỏ chủ nghĩa khủng bố và theo đuổi hòa bình

Mỹ và Iran đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với nhau kể từ năm 1980 sau khi xảy ra vụ việc các sinh viên của Iran bắt cóc các nhà ngoại giao Mỹ làm con tin suốt hơn một năm trời.

Có thể nói, những phát biểu trên của Tổng thống Obama đã đi ngược lại hoàn toàn với chính sách của chính quyền Bush trước đó. Tổng thống Bush khi còn đương nhiệm đã liệt Iran vào “trục ma quỷ” cùng với CHDCND Triều Tiên và Iraq của Saddam Hussein. Ông Bush luôn cáo buộc Iran đang tìm cách sản xuất bom nguyên tử còn các quan chức Iran thì luôn gọi Washington là “Quỷ Sa tăng.”

Phản ứng của Iran và cộng đồng quốc tế về đề nghị của Tổng thống Obama

Phản ứng trước thông điệp mới nhất của Tổng thống Obama, ông Ali Akbar Javanfekr, một cố vấn báo chí cấp cao của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, đã nói: “Chúng tôi hoan nghênh mong muốn của Tổng thống Mỹ trong việc xóa bỏ những bất đồng với chúng tôi.” Tuy nhiên, ông Javanfekr cũng nói thêm rằng Mỹ cần phải thừa nhận những sai lầm trong quá khứ nếu muốn thiết lập quan hệ thực sự với Iran.

“Nếu Tổng thống Obama cho thấy sự sẵn sàng hành động của ông, chính phủ Iran sẽ không quay lưng lại với ông ấy,” ông Javanfekr cho biết.

Theo ông Javanfekr, “những lệnh trừng phạt không giới hạn mà Mỹ đang áp đặt lên Iran là sai lầm và cần phải được xem xét lại.”

Còn Bộ trưởng Năng lượng Iran Parviz Fattah nhận định: “Thông điệp của ông Obama hoàn toàn tích cực… Các nhà lãnh đạo Iran sẽ đón nhận thông điệp này. Chúng tôi tin rằng ngoài thông điệp trên, chúng tôi cần có hành động tích cực từ phía ông Obama cũng như chính phủ của ông này,” Bộ trưởng Fattah phát biểu tại thủ đô Islamabad.

Trong khi đó, cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU – ông Javier Solana đã nhanh chóng hoanh nghênh động thái mới của Tổng thống Obama, miêu tả thông điệp của ông này là “rất có tính xây dựng”, có thể “mở ra một chương mới” trong quan hệ với Tehran.

“Tôi hy vọng rất nhiều rằng người dân Iran sẽ chú ý” đến thông điệp của ông Obama, ông Solana phát biểu với các phóng viên ở Brussels.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng hoan nghênh động thái mới của Tổng thống Mỹ. “Việc khởi động các cuộc đối thoại sẽ giúp khôi phục sự tin tưởng vào bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân của Iran,” ông Ryabkov nói.

Tuy vậy, thông điệp của Tổng thống Obama chỉ mới là trên lời nói, trong khi ông này chưa cho biết sẽ tiến hành khôi phục quan hệ với Iran theo cách nào. Vì thế, chúng ta vẫn phải chờ đợi xem mọi việc sẽ tiến triển theo hướng nào.


Theo vnmedia.vn


Tin tiếp theo