Tin mới

Á hậu Thùy Dung: Đi thi Hoa hậu Quốc tế, bật khóc vì bị kỳ thị khi mắc bệnh truyền nhiễm

Thứ năm, 06/09/2018, 16:57 (GMT+7)

Sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Quốc tế, Thùy Dung có thêm biệt danh mới: "Á hậu thủy đậu", "Á hậu đậu".

Sau khi trở về từ cuộc thi hoa hậu Quốc tế, Thùy Dung có thêm biệt danh mới: "Á hậu thủy đậu", "Á hậu đậu".

Á hậu Thùy Dung: Đi thi Hoa hậu Quốc tế, bật khóc vì bị kỳ thị khi mắc bệnh truyền nhiễm - Ảnh 1.

tên đầy đủ là Huỳnh Thị Thùy Dung, cô đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ LinhÁ hậu Thanh Tú.

Á hậu Thùy Dung: Đi thi Hoa hậu Quốc tế, bật khóc vì bị kỳ thị khi mắc bệnh truyền nhiễm - Ảnh 2.

Trước khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Thùy Dung từng đoạt giải Hoa khôi Đại học Ngoại thương 2015.

Á hậu Thùy Dung: Đi thi Hoa hậu Quốc tế, bật khóc vì bị kỳ thị khi mắc bệnh truyền nhiễm - Ảnh 3.

Thùy Dung được xem là 1 trong số những Á hậu học giỏi của . Cô từng giành được 900/900 điểm ngoại ngữ của kỳ thi đầu vào trường Đại học Ngoại thương.

Á hậu Thùy Dung: Đi thi Hoa hậu Quốc tế, bật khóc vì bị kỳ thị khi mắc bệnh truyền nhiễm - Ảnh 4.

Ngoài ra, Thùy Dung còn có năng khiếu đàn, hát, vẽ tranh, và thông thạo tiếng Nhật. Tuy gia đình không khó khăn, nhưng Thùy Dung ít khi mua sắm quần áo, đồ đạc mà thường dùng lại đồ của chị gái.

Á hậu Thùy Dung: Đi thi Hoa hậu Quốc tế, bật khóc vì bị kỳ thị khi mắc bệnh truyền nhiễm - Ảnh 5.

Cô cũng được xem là nàng Á hậu đặc biệt nhất nhì showbiz vì ngoài việc không thích mua sắm và chưng diện, Thùy Dung còn không dùng mạng xã hội.

Á hậu Thùy Dung: Đi thi Hoa hậu Quốc tế, bật khóc vì bị kỳ thị khi mắc bệnh truyền nhiễm - Ảnh 6.

Sự giản dị của Thùy Dung còn được thể hiện thông qua việc cô chỉ đem theo 3 chiếc váy trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Á hậu Thùy Dung: Đi thi Hoa hậu Quốc tế, bật khóc vì bị kỳ thị khi mắc bệnh truyền nhiễm - Ảnh 7.

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương, Á hậu sinh năm 1996 thực hiện ước mơ trở thành 1 MC sự kiện.

Á hậu Thùy Dung: Đi thi Hoa hậu Quốc tế, bật khóc vì bị kỳ thị khi mắc bệnh truyền nhiễm - Ảnh 8.

Vốn ngoại ngữ đáng nể cộng thêm ngoại hình sáng và bản lĩnh sân khấu vững vàng, Thùy Dung nhanh chóng khẳng định mình qua việc đảm nhiệm dẫn hàng loạt show lớn.

Á hậu Thùy Dung: Đi thi Hoa hậu Quốc tế, bật khóc vì bị kỳ thị khi mắc bệnh truyền nhiễm - Ảnh 9.

Cuối năm 2017, cô đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2017. Đây cũng là cuộc thi nhan sắc cuối cùng mà cô tham gia.

Á hậu Thùy Dung: Đi thi Hoa hậu Quốc tế, bật khóc vì bị kỳ thị khi mắc bệnh truyền nhiễm - Ảnh 10.

Tuy nhiên, không may mắn, đúng thời điểm nước rút của cuộc thi, Thùy Dung bất ngờ bị lây bệnh thủy đậu. Thậm chí, đến buổi sáng trước đêm Chung kết cuộc thi, gương mặt Thùy Dung vẫn còn những nốt thủy đậu đã đóng vẩy.

Á hậu Thùy Dung: Đi thi Hoa hậu Quốc tế, bật khóc vì bị kỳ thị khi mắc bệnh truyền nhiễm - Ảnh 11.

Đây là 1 loại bệnh truyền nhiễm dễ lây nên trong quá trình dự thi, Thùy Dung đã phải chịu không ít sự "kỳ thị" từ phía các thí sinh.

Á hậu Thùy Dung: Đi thi Hoa hậu Quốc tế, bật khóc vì bị kỳ thị khi mắc bệnh truyền nhiễm - Ảnh 12.

Từng ấm ức bật khóc vì bị kỳ thị thi mang bệnh, song khi hoàn tất cuộc thi, Thùy Dung lại xem đây là 1 kỷ niệm vui. Từ cuộc thi trở về, cô có thêm các biệt danh mới khá hài hước như "Á hậu thủy đậu", "Á hậu đậu"...

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news