Tin mới

Âm mưu bắt cóc Thủ tướng Malaysia của IS

Thứ tư, 09/03/2016, 08:36 (GMT+7)

Các phần tử tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên kế hoạch tiến hành nhiều đợt tấn công khủng bố tại Malaysia. Cũng theo một nguồn tin tiết lộ, kế hoạch khủng bố lần này bao gồm âm mưu bắt cóc Thủ tướng, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng nước này.

Các phần tử tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên kế hoạch tiến hành nhiều đợt tấn công khủng bố tại Malaysia. Cũng theo một nguồn tin tiết lộ, kế hoạch khủng bố lần này bao gồm âm mưu bắt cóc Thủ tướng, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng nước này.

Theo thông tin đưa ngày 8/3 của trang thông tin The Star Online (Malaysia), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ nội vụ Ahmad Zahid Hamidi cho biết: "Ngày 30/1/2015, 13 nghi can dính líu đến IS đã lên kế hoạch bắt cóc lãnh đạo Malaysia, bao gồm Thủ tướng Najib Razak, tôi và Bộ trưởng Quốc phòng." 

Thủ tướng Malaysia lọt vào tầm ngắm của Tổ chức khủng bố IS. Ảnh: Reuters

Ông này cũng cho biết thêm, "Cảnh sát cũng phát hiện vật liệu nổ mà những kẻ bắt khủng bố chuẩn bị để sử dụng trong kế hoạch bắt cóc”.

Ông Zahid đưa ra thông tin trên sau khi một nghị sĩ chất vấn trước Quốc hội Malaysia về cuộc chiến chống khủng bố của Bộ Nội vụ Malaysia.

Cảnh sát Malaysia đã kịp thời ngăn chặn bốn vụ tấn công khủng bố của IS ở Malaysia. Nhưng ông không nói rõ liệu 13 nghi phạm này đã bị bắt giữ hay chưa.

Theo lời Bộ trưởng Hamidi, từ giữa tháng 9/2014 đến tháng 5/2015, IS đã lên kế hoạch tấn công trên khắp lãnh thổ Malaysia, bao gồm thủ đô Kuala Lumpur, Putrajaya và bang Kedah.

Kế hoạch của chúng là ăn cắp vũ khí tại các doanh trại quân đội, chế tạo bom và vật liệu nổ cũng như trộm cắp tiền để tài trợ cho các cuộc tấn công hay bắt cóc các quan chức. Địa điểm khủng bố của lực lượng này là các trung tâm giải trí, thánh đường hồi giáo của người Shiite, đền thờ Phật giáo hay các công trình tôn giáo khác.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news