Tin mới

Ấn Độ: Bi hài chuyện cảnh sát bắt gặp đồng nghiệp khi đột kích nhà thổ

Chủ nhật, 22/03/2015, 16:15 (GMT+7)

Cảnh sát ở bang Tây Bengal, Ấn Độ đã rất xấu hổ khi đột kích vào các nhà thổ tại “khu đèn đỏ” ở thị trấn Asansol và phát hiện bốn đồng nghiệp cùng một tù nhân.

Cảnh sát ở bang Tây Bengal, Ấn Độ đã rất xấu hổ khi đột kích vào các nhà thổ tại “khu đèn đỏ” ở thị trấn Asansol và phát hiện bốn đồng nghiệp cùng một tù nhân.


 

Theo tin tức từ NDTV, hôm 21/3, bốn viên cảnh sát được giao nhiệm vụ đưa tù nhân, một tội phạm giết người, từ nhà giam ở bang Jharkhand đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Tuy nhiên, thay vì đến bệnh viện, bốn viên cảnh sát đã quyết định chuyển hướng chạy xe 206 km đến khu đèn đỏ ở thị trấn Asansol thuộc bang Tây Bengal.

Cảnh sát Tây Bengal đã bao vây bốn cảnh sát này trong cuộc đột kích nhà thổ. Mặc dù tù nhân đã cố chạy thoát nhưng sau đó tự quay trở về nhà tù ở thành phố Koderma, bang Jharkhand.

Cảnh sát Ấn Độ khống chế tội phạm hiếp dâm (Ảnh minh họa)

“Chúng tôi mở cuộc điều tra và đình chỉ công tác bốn cảnh sát viên cho đến khi có thông báo tiếp theo”, ông D.K Pandey, Chánh thanh tra cảnh sát bang Jharkhand, cho biết.

Jharkhand là một trong số những bang nghèo nhất Ấn Độ, luôn phải đối mặt với làn sóng tấn công của phiến quân và một số vấn đề an ninh trong những năm gần đây.

Hồi tháng 12/2014, 13 tù nhân vượt ngục ở Jharkhand bằng cách ném bột ớt vào lực lượng bảo vệ nhà tù. Cảnh sát đã bắn chết hai trong số những tù nhân vượt ngục bỏ chạy.

 

Yên Yên (NDTV)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nhà thờ đột kích