Tin mới

Ấn Độ: Ít nhất 33 người chết vì rượu nhiễm độc

Thứ sáu, 19/06/2015, 14:37 (GMT+7)

Giới chức cảnh sát cho biết hơn 30 người đã thiệt mạng sau khi uống rượu nhiễm độc tại một trung tâm tài chính ở Mumbai.

Giới chức cảnh sát cho biết hơn 30 người đã thiệt mạng sau khi uống rượu nhiễm độc tại một trung tâm tài chính ở Mumbai.

Rượu lậu nhiễm độc rất phổ biến tại Ấn Độ. Ảnh minh họa

Cảnh sát Praveen Satpal cho biết số người chết đã lên đến 33 vào ngày hôm nay, chỉ 1 ngày sau khi những người này uống rượu rẻ tiền tại một khu ổ chuột ở Mumbai.

Ông Satpal nói có ít nhất 18 người đã thiệt mạng vào đêm 18/6, vài giờ sau khi uống phải rượu nhiễm độc. Những người khác đã qua đời trong sáng hôm nay. Hơn 20 người khác vẫn đang được điều trị trong các bệnh viện.

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông và tra hỏi ông ta về việc sản xuất rượu trái phép, bán rượu chứa chất độc cho những công nhân nghèo trong khu ổ chuột.

Những người tử vong do uống rượu ủ trái phép rất phổ biến tại Ấn Độ vì họ nghèo và không đủ tiền để uống rượu có phép. Rượu bất hợp pháp thường được cho quá liều lượng chất hóa học để tăng hiệu lực.

Bảo Linh (Theo AP)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news