Tin mới

Ấn Độ nói sẽ huấn luyện phi công tiêm kích Su-30 cho Việt Nam

Thứ ba, 06/12/2016, 14:27 (GMT+7)

Sau cuộc gặp giữa Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và người đồng cấp Ấn Độ Manohar Parrikar, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này sẽ huấn luyện các phi công tiêm kích Su-30 cho Việt Nam.

Sau cuộc gặp giữa Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và người đồng cấp Ấn Độ Manohar Parrikar, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này sẽ huấn luyện các phi công tiêm kích Su-30 cho Việt Nam.

[mecloud]P03z9eslB5[/mecloud]

Tờ Tribune India ngày 5/12 đưa tin, nhằm mở rộng lĩnh vực hợp tác quân sự, Ấn Độ đã đồng ý huấn luyện phi công và hỗ trợ bảo dưỡng tiêm kích Su-30 cho Việt Nam.

Huấn luyện phi công Su-30 là chương trình đào tạo quy mô lớn thứ hai Ấn Độ cung cấp cho Việt Nam. Trước đó, Hải quân Ấn Độ đã đào tạo một số kíp vận hành tàu ngầm lớp Kilo cho Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Phi công Ấn Độ huấn luyện trên tiêm kích Su-30MKI. Ảnh: Flickr

Trước đó, vào tháng 12/2014, thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ từng nói rằng New Delhi đã chấp thuận để không quân Ấn Độ huấn luyện phi công Việt Nam lái máy bay Su-30, nhưng chưa rõ khi nào chương trình này sẽ tiến hành.

Ấn Độ hiện là quốc gia vận hành nhiều tiêm kích Su-30 nhất trên thế giới. Nước này đang sở hữu 224 chiếc Su-30MKI, trên tổng số 272 máy bay đã đặt hàng, nhiều hơn cả Không quân Nga và Trung Quốc.

Không quân Ấn Độ cũng từng tham gia nhiều cuộc tập trận lớn như Red Flag, nơi chứng chiến máy bay Su-30MKI đánh bại các tiêm kích F-15E của Mỹ trong các cuộc không chiến giả định.

Ông Parrikar cũng cho biết, Ấn Độ sẽ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ tên lửa. Việc chuyển giao sẽ tiến hành theo từng giai đoạn, bảo đảm cho tới lúc Việt Nam tự chế tạo được tên lửa trong nước.

[mecloud]qUa0wJqomO[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news