Tin mới

Ấn Độ, Pakistan nã pháo qua biên giới

Thứ tư, 26/10/2016, 10:42 (GMT+7)

Pakistan mới đây đã lên tiếng cáo buộc Ấn Độ tấn công vô cớ qua biên giới khiến nhiều dân thường nước này thiệt mạng và bị thương.

Pakistan mới đây đã lên tiếng cáo buộc Ấn Độ tấn công vô cớ qua biên giới khiến nhiều dân thường nước này thiệt mạng và bị thương.

Quân đội Pakistan cho biết một cô gái 18 tuổi và một em bé một tuổi rưỡi đã thiệt mạng, 7 dân thường khác bị thương bởi "vụ tấn công". Cảnh sát Ấn Độ nói vụ đấu pháo khiến một nhân viên an ninh biên giới (BSF) và một cậu bé 6 tuổi ở vùng RS Pura thiệt mạng.

Khói bốc lên từ căn cứ quân đội Ấn Độ bị tấn công hồi tháng 9. Ảnh:ANI.

Trước đó vài ngày, quân đội Ấn Độ bắn chết 7 binh sĩ Pakistan với cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. 

Quan hệ hai nước đang vô cùng căng thẳng trong vài tháng gần đây. Khu vực Kashmir được phân chia cho cả hai nước Ấn Độ và Pakistan, song hai nước đều tuyên bố chủ quyền với toàn bộ vùng này sau khi giành được độc lập từ thực dân Anh năm 1947.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news