Tin mới

Ấn Độ thanh minh với Trung Quốc về chuyến thăm của nghị sỹ Đài Loan

Thứ năm, 16/02/2017, 10:04 (GMT+7)

Mới đây, Ấn Độ đã lên tiếng thanh minh với Trung Quốc về chuyến thăm của đoàn nghị sỹ Đài Loan trong bối cảnh mối quan hệ Trung-Ấn trở nên căng thẳng.

Mới đây, Ấn Độ đã lên tiếng thanh minh với Trung Quốc về chuyến thăm của đoàn nghị sỹ Đài Loan trong bối cảnh mối quan hệ Trung-Ấn trở nên căng thẳng.

Hôm qua 15/2, New Delhi đã khẳng định rằng chuyến thăm của phái đoàn Đài Loan, trong đó có các nghị sỹ không mang ý nghĩa chính trị. Lời khẳng định được đưa ra sau khi Trung Quốc thể hiện sự không bằng lòng đối với chuyến thăm lần này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Vikas Swarup.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Vikas Swarup cho biết Ấn Độ biết về chuyến thăm của một nhóm học giả và doanh nhân Đài Loan, trong đó có 3 nữ nghị sỹ. Tuy nhiên, "không có gì mới hay bất thường trong chyến thăm như vậy và chúng không mang ý nghĩa chính trị".

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc lên tiếng phản đối chuyến thăm này và "nhắc nhở" Ấn Độ cần tôn trọng cam kết Chính sách "một Trung Quốc", cảnh báo New Delhi cần "thận trọng trong việc xử lý vấn đề Đài Loan".

Nghiêm Thu (Tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news