Tin mới

Ăn thịt bò chết, 60 người nhập viện

Thứ tư, 01/07/2015, 15:15 (GMT+7)

60 người dân làng Mun (xã Ia Ke, huyện Phú Thiện, Gia Lai) đã phải nhập viện cấp cứu do ăn thịt bò bị bệnh.

60 người dân làng Mun (xã Ia Ke, huyện Phú Thiện, Gia Lai) đã phải nhập viện cấp cứu do ăn thịt bò bị bệnh.

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, bác sĩ Phạm Chí Quang- giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện cho biết, gần 60 bệnh nhân tại xã Ia Ke nhập viện vì ngộ độc thức ăn.

Ăn thịt bò chết, 60 người nhập viện (ảnh minh họa)

Theo tin tức ban đầu, ngày 27/6, con bò bị bệnh nhà ông Rlan Im (làng Mun, xã Ia Ke) bị chết, các hộ dân trong làng đã tổ chức giết mổ bò để chia nhau thịt.

Sau khi ăn thịt bò, nhiều người dân trong làng đã xuất hiện triệu chứng như buồn nôn, đi ngoài, đau đầu đã đến Trung tâm y tế huyện Phú Thiện để cấp cứu.

Tính đến sáng 1/7, đã có 60 người dân có ăn thịt bò chết phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ xác định tất cả bệnh nhân đều bị ngộ độc từ nguồn thức ăn ô nhiễm.

Hiện trung tâm Y tế dự phòng huyện Phú Thiện đã xuống nơi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm để lấy mẫu phân tích, tiến hành các biện pháp tiêu độc khử trùng, vận động người dân không tiếp xúc với nguồn thực phẩm đã gây ngộ độc.

H.Nguyen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thịt bò