Tin mới

Anh điều chiến đấu cơ đánh chặn máy bay ném bom Nga

Thứ bảy, 12/09/2015, 10:05 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Anh ngày 11/9 xác nhận, Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã triển khai chiến đấu cơ Typhoon để chặn hai oanh tạc cơ Nga bay trên Biển Bắc, sát không phận nước này.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 11/9 xác nhận, Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã triển khai chiến đấu cơ Typhoon để chặn hai oanh tạc cơ Nga bay trên Biển Bắc, sát không phận nước này.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, các chiến đấu cơ Typhoon xuất kích từ căn cứ Không quân Hoàng gia Lossiemouth chặn hai máy bay ném bom Nga Tupolev Tu-160 bay trong không phận quốc tế gần Anh trên biển Bắc.

Một trong hai oanh tạc cơ Tupolev Tu-160 của Nga bị chiến đấu cơ Anh đánh chặn. Ảnh: RAF/ Telegraph.

"Các phi công Typhoon đã phát hiện 2 máy bay Nga và hộ tống họ trong khu vực thuộc lợi ích của Anh", Sky News dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

"Với bổn phận lâu dài của RAF, sự kiện hôm 10/9 một lần nữa chứng minh năng lực xuất kích và chặn hoạt động hàng không tầm xa Nga của Typhoon", Thiếu tá Không quân Jim Calver, người lái một trong hai chiếc Typhoon tham gia hộ đánh chặn máy bay Nga, nói.

Máy bay ném bom tầm xa Tupolev Tu-160 của Nga được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt mã định danh Blackjack. Đây cũng là loại máy bay chiến đấu lớn nhất thế giới, có thể mang theo cả vũ khí thường và vũ khí hạt nhân, trong đó có tên lửa tầm xa.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news