Tin mới

Ảnh hưởng bão số 10: Khu vực bãi biển Quất Lâm "thất thủ"

Thứ sáu, 15/09/2017, 17:18 (GMT+7)

Bão số 10 mặc dù đổ bộ vào miền trung, nhưng do ảnh hưởng, tại vùng biển Nam Định đã xuất hiện mưa to, gió lớn, khiến nước biển dâng cao, kết hợp với sóng lớn đã nhấn chìm bãi biển Quất Lâm và khu du lịch Thịnh Long.

Bão số 10 mặc dù đổ bộ vào miền Trung, nhưng do ảnh hưởng, tại vùng biển Nam Định đã xuất hiện mưa to, gió lớn, khiến nước biển dâng cao, kết hợp với sóng lớn đã nhấn chìm bãi biển Quất Lâm và khu du lịch Thịnh Long.

Trên khu vực vùng biển Quất Lâm và Thịnh Long, thủy triều dâng cao, sóng mạnh gầm thét dữ dội. Ảnh: FB

Trưa ngày 15/9, bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền khiến các tỉnh ven biển từ Nghệ An- Quảng Trị bị thiệt hại nặng. Bão số 10 cũng khiến nhiều khu vực ở ven biển tỉnh Nam Định, Đồ Sơn (Hải Phòng) bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sóng biển cao vài mét đánh vào nghỉ ven bờ. Ảnh: Trần Đại/VNN

Trao đổi trên VietNamNet, ông Vũ Văn Kỳ - Chánh văn phòng UBND huyện Hải Hậu cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 10, tại vùng biển Nam Định triều cường dâng cao hơn 1m gây ngập cục bộ tại các xã, thị trấn ven biển. Tại thị trấn Thịnh Long và một số xã ven biển đã có mưa, gió. 

Nhiều nhà nghỉ, cơ quan, công ty, xí nghiệp phải đóng cửa do bị nước tràn vào. Ảnh: FB

Tại thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, sáng 15/9, nước biển dâng cao tràn vào khu vực nhà dân ở ven biển Quất Lâm. Đến trưa 15/9, sóng cao từ 7-8m liên tục vỗ vào bờ. Khoảng 110 ki-ốt, nhà nghỉ bị sóng đánh hư hại, nước tràn ngập vào nhà. Tuyến đường ven biển Quất Lâm bị ngập sâu hơn 2m. Giao thông tại khu vực bị chia cắt.

Trên VTC News dẫn lời bà Nguyễn Thị Tiên - một người dân Thịnh Long cho biết: "Nhà tôi ở vị trí khá cao, mọi năm có bão to nước cũng không ngập tới. Thế nhưng, năm nay nước biển đã tràn vào nhà và ngập sâu đến 1m".

Không chỉ có gia đình bà Tiên, nhiều người dân địa phương, các hộ kinh doanh cũng gặp rất nhiều khó khăn do ngập lụt. Tuyến đường chính của thị trấn Thịnh Long cũng bị chia cắt do nước lũ. Nhiều cơ quan, công ty, xí nghiệp phải đóng cửa do bị nước tràn vào.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, trưa nay (15/9) bão số 10 đã đi vào khu vực các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình. Hồi 14 giờ chiều nay, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 9km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sang khu vực Trung Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 15/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 104,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 6 đến 12 giờ tiếp theo, bão số 10 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news