Tin mới

Anh trai chém chết em ruột vì tranh chấp đất đai

Thứ ba, 17/01/2017, 14:35 (GMT+7)

Nghe tiếng chó sủa, ông Vàng Dũng Na cầm đèn pin đi soi quanh nhà mình rồi không thấy về. Hôm sau, người dân đi tìm kiếm thì phát hiện thi thể nạn nhân với nhiều vết chém trên người.

Nghe tiếng chó sủa, ông Vàng Dũng Na cầm đèn pin đi soi quanh nhà mình rồi không thấy về. Hôm sau, người dân đi tìm kiếm thì phát hiện thi thể nạn nhân với nhiều vết chém trên người.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, vụ việc xảy ra đêm ngày 15/1 tại thôn Hạt Chả, xã Mậu Long, huyện Yên Minh, Hà Giang.

Đối tượng Vàng Nhè Giàng. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Báo Giao thông đưa tin, vào thời điểm trên, ông Vàng Dũng Na (42 tuổi) nghe tiếng chó cắn ngoài vườn nên cầm đèn pin ra xem nhưng không thấy quay về nhà.

Hôm sau, người thân của ông Na và hàng xóm tổ chức đi tìm thì phát hiện thi thể ông Na với nhiều vết chém trên người tại khu ruộng cạn cùng thôn (cách nhà khoảng 1km).

Vụ việc được báo lên công an. Bằng biện pháp nghiệm vụ, công an xác định đối tượng khả nghi liên quan đến vụ việc là 2 bố con là Vàng Nhè Giàng (48 tuổi) và Vàng Nỏ Sình (26 tuổi, trú tại thôn Hạt Chả xã Mậu Long, huyện Yên Minh) nên đã bắt khẩn cấp khi hai đối tượng đang lân trốn.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng thừa nhận hành vi của mình và cho biết, tối hôm xảy ra vụ việc, hai bố con mời thầy cúng đến đoạn đường gần nhà Vàng Dũng Na để cúng. Ông Na thấy vậy đã dùng đá và dao đuổi tấn công dẫn đến xô xát, sau đó đã bị bố con ông Sình đã dùng dao sát hại.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news