Tin mới

Ánh Viên xuất sắc giành HCB 400m hỗn hợp Cúp thế giới

Thứ năm, 13/08/2015, 07:45 (GMT+7)

Ánh Viên đã xuất sắc về đích ở nội dung 400m hỗn hợp với thành tích 4 phút 40 giây 79, qua đó giành HCB Cúp thế giới 2015.

Ánh Viên đã xuất sắc về đích ở nội dung 400m hỗn hợp với thành tích 4 phút 40 giây 79, qua đó giành HCB Cúp thế giới 2015.
[mecloud]pYZqvQcuDt[/mecloud]

Sau khi thi đấu không thành công tại nội dung 400m tự do cá nhân nữ vào buổi sáng, tối cùng ngày, kình ngư số 1 của Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên bước vào nội dung sở trường 400m hỗn hợp cá nhân nữ. Đối thủ mạnh nhất của Ánh Viên ở nội dung này không ai khác vẫn là “người đàn bà thép” Katinka Hosszu - người vừa đoạt HCV nội dung này ở giải vô địch thế giới với thời gian 4 phút 30 giây 39.

Thành tích của Ánh Viên tại Cúp thế giới

Ánh Viên đã rất nỗ lực với bài thi của mình. Ở 100 m đầu tiên (bơi bướm), Ánh Viên dẫn đầu. Tuy nhiên, 100 m tiếp theo (bơi ngửa), kình ngư người Cần Thơ về tụt xuống vị trí thứ 2 sau  Katinka Hosszu. Ở 100 m bơi ếch, Ánh Viên duy trì vị trí thứ 2 sau Hosszu. Ở 100 m cuối (bơi tự do), kình ngư Việt Nam duy trì thế bám đuổi và về nhì chung cuộc với thành tích 4 phút 40 giây 79. Kết quả của Ánh Viên vẫn kém thành tích đăng ký là 4 phút 39 giây 65.

Nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ là nội dung sở trường của Ánh Viên. Tại vòng loại giải vô địch thế giới diễn ra ở Kazan (Nga) cách đây ít ngày, kình ngư người Cần Thơ cán đích với thời gian 4 phút 38 giây 78 ở vòng loại 400 m hỗn hợp cá nhân nữ. Đây là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp thi đấu của Ánh Viên nội dung này.

Kết thúc chặng đầu tiên của FINA World Cup 2015, Ánh Viên đã xuất sắc giành 1 HCB, 1 HCĐ cho bơi lội Việt Nam. Đây cũng là hai tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử bơi lội của nước nhà trên đấu trường thế giới.

Mộc Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news