Tin mới

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có ảnh hưởng việc tìm kiếm CASA 212?

Thứ bảy, 25/06/2016, 11:36 (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đang hoạt động trên Biển Đông. Dự báo vùng áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đang hoạt động trên Biển Đông. Dự báo vùng áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào 08 giờ sáng nay (25/6), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 420km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 07 giờ ngày 26/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. 

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có ảnh hưởng việc tìm kiếm CASA 212 ?. Ảnh minh họa

Ngoài ra, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở phía Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có ảnh hưởng việc tìm kiếm CASA 212 ?

Trước những lo ngại áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ảnh hưởng tới việc tìm kiếm máy bay CASA 212 và Su 30MK2, trả lời báo Người Lao Động, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong vài ba ngày tới, áp thấp nhiệt đới vừa xuất hiện trên Bển Đông chưa ảnh hưởng đến khu vực Vịnh Bắc Bộ, nơi các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang tập trung tìm kiếm các quân nhân mất tích cùng máy bay CASA-212 và máy bay Su-30 MK2.

Theo ông Hải, hiện thời tiết ở khu vực Vịnh Bắc Bộ gió chủ yếu theo hướng Đông Nam, thời tiết tốt.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 25/6

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 80 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

[mecloud]PVu56FZJuF[/mecloud]

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news