Tin mới

APEC 2017: Hình ảnh lễ đón chính thức Thủ tướng Canada tại Hà Nội

Thứ tư, 08/11/2017, 15:23 (GMT+7)

Lễ đón Thủ tướng Canada Justin Trudeau theo nghi lễ nhà nước do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì diễn ra chiều 8/11, mở đầu các hoạt động trong chuyến thăm của ông đến Việt Nam.

Lễ đón Thủ tướng Canada Justin Trudeau theo nghi lễ nhà nước do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì diễn ra chiều 8/11, mở đầu các hoạt động trong chuyến thăm của ông đến Việt Nam.

VietnamnetTri thức trực tuyến cho hay, lễ đón Thủ tướng Canada Justin Trudeau theo nghi lễ nhà nước do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì diễn ra chiều 8/11, mở đầu các hoạt động trong chuyến thăm của ông đến Việt Nam.

Ông Trudeau là thủ tướng Canada thứ hai thăm chính thức Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ năm 1973. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Cụ thể, chiều ngày 8/11, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phú đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Canada Justin Trudeau thăm chính thức Việt Nam. 

Sau lễ đón chính thức, hai Thủ tướng sẽ có cuộc hội đàm. Ảnh: Vietnamnet

Sau lễ đón chính thức, hai Thủ tướng sẽ có cuộc họp hẹp, hội đàm giữa hai đoàn.

Thủ tướng Canada sẽ thăm nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và hội kiến với Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân. 

Ảnh: Vietnamnet

Ngày mai, Thủ tướng Justin Trudeau rời Hà Nội đi TP.HCM, có một số hoạt động cũng như tham quan TP.

Thủ tướng Canada tới Đà Nẵng vào 10/11 để tham dự Tuần lễ cấp cao APEC. Ảnh: Vietnamnet

Ông tới Đà Nẵng ngày 10/11 để tham dự Tuần lễ cấp cao APEC và phiên họp của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC vào hôm sau.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Tháp tùng ông Trudeau trong chuyến thăm Việt Nam có Đại sứ Canada tại Hà Nội Ping Kitnikone, Trợ lý chính của Thủ tướng Gerald Butts, Cố vấn Chính sách Quốc phòng và Đối ngoại John Hannaford và nhiều quan chức chính phủ khác.

Chuyến thăm của Thủ tướng Justin Trudeau diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và Canada đang phát triển tích cực. 

Việt Nam hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại Đông Nam Á và là thị trường ưu tiên của Chương trình Hành động thị trường toàn cầu của Canada. 

Từ năm 1990, Canada thuộc nhóm nước đi đầu và dành viện trợ phát triển (ODA) cho Việt Nam, tập trung vào việc cải cách kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nông nghiệp, môi trường. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news