Tin mới

APEC 2017: Huy động hàng nghìn cảnh sát và xe đặc chủng bảo vệ an ninh

Thứ tư, 11/10/2017, 14:25 (GMT+7)

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) phối hợp với Đà Nẵng huy động hơn 1.500 cảnh sát đặc nhiệm, cơ động, 800 cảnh sát giao thông cùng cả trăm phương tiện làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong thời gian diễn ra hội nghị APEC.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) phối hợp với Đà Nẵng huy động hơn 1.500 cảnh sát đặc nhiệm, cơ động, 800 cảnh sát giao thông cùng cả trăm phương tiện làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong thời gian diễn ra hội nghị APEC.

Báo VnExpress, Dân trí đưa tin, theo phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, trước và trong sự kiện APEC diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) phối hợp với Đà Nẵng huy động hơn 1.500 cảnh sát đặc nhiệm, cơ động, 800 cảnh sát giao thông cùng cả trăm phương tiện.

Trong số này, Bộ tư lệnh đưa vào Đà Nẵng gần 50 xe, gồm: xe chỉ huy, xe bọc thép chống đạn s5, xe Hummer bọc thép, xe phá sóng, xe phun nước và xe chở quân...

Lực lượng cảnh sát giao thông huy động cả nghìn quân cùng hàng trăm phương tiện các loại. Ảnh: VnExpress

Lính đặc nhiệm và cơ động sẽ thực hiện các phương án bảo vệ an ninh, an toàn;  phòng chống bạo loạn, phá âm mưu khủng bố; rà soát bom mìn, vật liệu nổ ở các địa điểm diễn ra Hội nghị APEC và các khu vực có đoàn khách lưu trú.

Để đảm bảo an ninh tuyệt đối, các lực lượng đã liên tục tập luyện phương án tác chiến.

Sáng 11/10, đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (Bộ Công an) cho biết, cùng với lực lượng của địa phương, Cục huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, cùng hơn 100 phương tiện tham gia. Trong các tình huống cấp bách, Cục đã có phương án huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy của các địa phương lân cận.

Sáng 11/10, 82 chiến sĩ của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cùng dàn xe chuyên dụng lên đường hành quân vào Đà Nẵng để chuẩn bị làm nhiệm vụ dẫn đoàn trong tuần lễ cấp cao APEC. Ảnh: Dân trí 

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát hình sự, khối hậu cần, Cục tham mưu của Bộ Công an cũng cử cả hàng trăm người và phương tiện, kỹ thuật... để phục vụ tốt nhất cho Hội nghị APEC.

Ngoài ra, Cục còn bố trí người ở các khách sạn, nơi các đại biểu tham dự hội nghị để đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra các tình huống cháy nổ.

Dàn xe chuyên dụng theo đoàn chiến sĩ vào Đà Nẵng làm nhiệm vụ tuần tra dẫn đoàn. Ảnh: Dân trí

Cũng trong sáng 11/10, 82 chiến sĩ CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra dẫn đoàn cùng dàn xe chuyên dụng lên đường hành quân vào Đà Nẵng để chuẩn bị phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC.

Ngoài xe ô tô tuần tra dẫn đoàn, một dàn xe mô tô chuyên dụng cũng đã được chuyển vào Đã Nẵng bằng tàu hỏa hôm 9/10.

Tuần lễ Cấp cao APEC sẽ diễn ra từ ngày 6-11/11.Các chiến sĩ cùng phương tiện sẽ thực hiện kế hoạch dẫn đoàn nguyên thủ các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật… Phương án dẫn đoàn đã được lên kế hoạch cụ thể.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news