Tin mới

Australia tiêu diệt 1 xe bọc thép khi lần đầu không kích IS ở Syria

Thứ tư, 16/09/2015, 16:23 (GMT+7)

Ngày 14/9, quân đội Australia đã lần đầu tiên không kích IS ở Syria, phá hủy một xe bọc thép, ABC News trích xác nhận vào ngày 16/9 của Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews.

Ngày 14/9, quân đội Australia đã lần đầu tiên không kích IS ở Syria, phá hủy một xe bọc thép, ABC News trích xác nhận vào ngày 16/9 của Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews.

Mỹ tuyên bố Australia đã tiến hành không kích IS ở Syria. Ảnh: ABC News/Lực lượng Quốc phòng Australia

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews cho biết: Hai chiến đấu cơ F/A-18A Hornet của Australia đã đánh bom vào các mục tiêu di động ở khu vực miền đông Syria và phá hủy một số phương tiện chiến đấu của nhóm Nhà nước Hồi giáo.

Theo nguồn tin tức, vào ngày 14/9, hai chiếc tiêm kích F/A-18 đã phát hiện xe chở quân giấu trong một căn cứ của IS. Sau khi trung tâm chỉ huy nhận tin tức trên, một máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet mang tên lửa dẫn đường đã tiêu diệt mục tiêu này.

Australia cũng không kích phá hủy một nhà máy thu gom dầu của nhóm khủng bố này.

Đây là lần đầu tiên Australia không kích IS trên lãnh thổ Syria dù đã gia nhập tham gia liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống IS từ năm 2014.

Tuần trước, Australia đã chấp nhận yêu cầu tiến hành các cuộc không kích chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Syria của Mỹ.

Chiến dịch không kích nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria còn có sự tham gia của các nước Mỹ, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Vùng Vịnh, trong đó, Pháp chuẩn bị tiến hành.

Theo Linh Mai/Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news