Tin mới

Bà Thái Anh Văn muốn tăng cường mua vũ khí từ Mỹ

Thứ ba, 07/06/2016, 15:04 (GMT+7)

Báo chí Đài Loan hôm qua 6/6 đưa tin, tân lãnh đạo Đài Loan-bà Thái Anh Văn đang kêu gọi các thượng nghị sỹ Mỹ tạo điều kiện giúp Đài Loan tăng cường mua vũ khí của Mỹ. Đây cũng là một trong những hành động nhằm tăng cường hợp tác an ninh giữa Đài Bắc và Washington.

Báo chí Đài Loan hôm qua 6/6 đưa tin, tân lãnh đạo Đài Loan-bà Thái Anh Văn đang kêu gọi các thượng nghị sỹ Mỹ tạo điều kiện giúp Đài Loan tăng cường mua vũ khí của Mỹ. Đây cũng là một trong những hành động nhằm tăng cường hợp tác an ninh giữa Đài Bắc và Washington.

Trong cuộc hội kiến với đoàn thượng nghị sỹ do Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng Viện John McCain hôm 5/6, bà Thái Anh Văn đã đưa ra lời đề nghị trên. Đây là lần đầu tiên sau 24 năm có đoàn thượng nghị sỹ Mỹ đến thăm Đài Loan.

Trong bài phát biểu của mình, bà Thái đã "kêu gọi chính phủ Mỹ tiếp tục bán vũ khí tự vệ cần thiết cho Đài Loan và tăng cường hợp tác trong quan hệ anh ninh quân sự". Bà cũng nhấn mạnh, việc Washington bán vũ khí cho Đài Bắc không chỉ giúp bà có thể bảo vệ được lãnh thổ mà còn "góp phần duy trì ổn định tại eo biển Đài Loan nói riêng và cả vùng Châu Á-Thái Bình Dương nói chung".

Cũng trong buổi hội kiến, bà Thái Anh Văn bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc Đài Loan ủng hộ chiến lược an ninh xoay trục châu Á và Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP của Mỹ. Bà Thái cũng bày tỏ nguyện vọng được cùng Mỹ và các quốc gia khác tham gia vào những chiến lược này.

Bà Thái đã "kêu gọi chính phủ Mỹ tiếp tục bán vũ khí tự vệ cần thiết cho Đài Loan và tăng cường hợp tác trong quan hệ anh ninh quân sự"

Đáp lại lời kêu gọi của nữ lãnh đạo Đài Loan, thượng nghị sỹ McCain tuyên bố, mục đích chuyến công du lần này là khẳng định cam kết của Mỹ đối với vùng lãnh thổ này, và "thúc giục Đài Loan cùng thực hiện cam kết bằng việc tăng chi 3% GDP cho quốc phòng.

Thượng nghị sỹ McCain cũng khuyên Đài Loan đầu tư các khí tài như tàu ngầm, ngư lôi và tên lửa đất đối không để tăng cường khả năng tự vệ.

Bàn về các tranh chấp tại Biển Đông, Chủ tịch Ủy ban quân sự Thượng viện Mỹ kêu gọi nước này tiếp tục nỗ lực nhằm giữi gìn tự do hàng hải ở khu vực này, không hạn chế hay gây khó khăn cho bất kỳ tàu bè nào lưu thông qua lại. Ông McCain khẳng định "điều này cũng không được thực hiện bởi bất cứ quốc gia nào, kể cả Trung Quốc".

Ông McCain kêu gọi Đài Loan không tạo cớ để Bắc Kinh "ra tay" và gây bất ổn an ninh và kinh tế Đài Loan.
 
Trước đó, Trung Quốc đã vô cùng tức giận khi Đài Loan mua vũ khí từ Mỹ hồi tháng 12/2015.
 
Nghiêm Thu
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Thái Anh Văn