Tin mới

Bắc Bộ 26 độ C nóng như mùa hè, Nam Bộ nắng mạnh

Thứ tư, 04/01/2017, 07:54 (GMT+7)

Thời tiết Bắc Bộ sẽ trên đà ấm lên trong trưa vào chiều nay khi nhiệt độ tiếp tục tăng thêm. Còn tại Trung Bộ hôm nay, từ Thanh Hóa đến Bình Định, đôi lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ tăng dần theo hướng từ bắc vào nam.

Thời tiết Bắc Bộ sẽ trên đà ấm lên trong trưa vào chiều nay khi nhiệt độ tiếp tục tăng thêm. Còn tại Trung Bộ hôm nay, từ Thanh Hóa đến Bình Định, đôi lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ tăng dần theo hướng từ bắc vào nam.

[mecloud]EF38Ww7nFo[/mecloud]

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 4/1, thời tiết các tỉnh phía Bắc vẫn xu hướng tốt, Nam Bộ bắt đầu bước vào mùa khô.

Miền Bắc nắng ấm trong 7 ngày tới. Ảnh minh họa

Gió Đông Nam tác động giúp Bắc Bộ độ ẩm cao, sáng có sương mù. Trưa chiều trời vẫn nhiều mây, nhiệt độ tăng nhẹ so với ngày hôm qua, một vài nơi ở Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ. 

Từ nay cho đến ngày 12/1, thời tiết miền Bắc sẽ ít biến động, duy trì đêm và sáng trời lạnh, ngày trời âm u, có lúc hửng nắng. Sau đó toàn vùng sẽ đón một đợt Không khí lạnh có cường độ vừa phải, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm.

Nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên Phủ trong khoảng 22-26 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định đôi lúc có mưa rào nhẹ.

Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam, các thành phố Thanh Hóa đến Huế phổ biến với mức nhiệt 24-26 độ C, thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn 27-28 độ C, các thành phố Nha Trang, Phan Thiết 29-30 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; phía Nam 23-26 độ C; cao nhất tại phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng mây đan xen, trời mát với nhiệt độ 27-28 độ C.

Nam Bộ bước vào mùa khô với kiểu thời tiết đặc trưng khi độ ẩm giảm thấp dưới 50%, nắng mạnh hơn, thời gian nóng tập trung vào trưa chiều khi nền nhiệt ở mức 32-33 độ C. 

Trên biển, Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa có mưa dông, khả năng kèm lốc xoáy và gió giật. Huyện đảo Hoàng Sa thời tiết tốt, ít mưa, gió cấp 4-5, tầm nhìn xa thoáng trên 10km. 

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa dông khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4-10km. Các vùng biển quanh đảo Thổ Chu, Phú Quốc gió cấp 3-4, biển êm.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news