Tin mới

Bác bỏ tin đồn, Hà Nội vẫn bắn pháo hoa tại 30 điểm vào tối 10/10

Thứ sáu, 10/10/2014, 09:38 (GMT+7)

Trước thông tin Hà Nội hủy bắn pháo hoa tại 29 điểm, Ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định, thành phố vẫn bắn pháo hoa ở 30 điểm theo đúng kế hoạch vào 21h ngày 10/10 để chào mừng kỉ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô.

Trước thông tin Hà Nội hủy bắn pháo hoa tại 29 điểm, Ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định, thành phố vẫn bắn pháo hoa ở 30 điểm theo đúng kế hoạch vào 21h ngày 10/10 để chào mừng kỉ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô.

 

Vừa qua, trên mạng Internet và một số tờ báo đưa tin đồn không có căn cứ về việc Thành phố Hà Nội sẽ hủy bỏ kế hoạch bắn pháo hoa ở 29 địa điểm vào dịp kỷ niệm 10/10 năm nay.

Trước những thông tin thiếu căn cứ nêu trên, ngày 9/10, Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định: Thành phố vẫn bắn pháo hoa ở 30 địa điểm theo như kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, thành phố Hà Nội vẫn tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm, gồm 5 điểm tầm cao và 25 điểm tầm thấp, vào 21h ngày 10/10/2014. Thời gian bắn kéo dài 15 phút ở mỗi điểm.

bắn pháo hoa, pháo hoa, hà nội bắn pháo hoa, hà nội hủy bắn pháo hoa, bắn pháo hoa ngày 10/10, bắn pháo hoa mừng giải phóng thủ đô

Hà Nội vẫn tiến hành bắn pháo hoa tại 30 điểm như kế hoạch vào tối 10/10/2014 để chào mừng kỉ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô. Ảnh minh họa: Cảnh bắn pháo hoa tại hồ Hoàn Kiếm.

 

30 điểm bắn pháo hoa trong ngày kỉ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô được phân bố đều ở các quận huyện.

 

5 điểm bắn pháo hoa tầm cao là: hồ Hoàn Kiếm (2 trận địa), công viên Thống Nhất, vườn hoa Lạc Long Quân, hồ Văn Quán và sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tương ứng với 25 quận, huyện, thị xã còn lại của Hà Nội, vị trí cụ thể do UBND các quận, huyện, thị xã xác định.

Pháo hoa tầm cao được bắn với số lượng 3.100 quả, trong đó mỗi trận địa 500 quả, riêng sân vận động Quốc gia Mỹ đình 600 quả. Pháo hoa tầm thấp có tổng số 1.500 giàn, trong đó mỗi điểm bắn 60 giàn.

Theo thông tin đăng trên báo điện tử Dân Trí, chiều 9/10, UBND thành phố Hà Nội cũng công bố chính thức: Kinh phí bắn pháo hoa chủ yếu được thực hiện theo phương thức xã hội hóa. Hiện nay, đã có 3 đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí thực hiện với tổng số tiền là 4,5 tỷ đồng.

Theo Duy Minh/Người Đưa Tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news